UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử nghiêm vụ phá rừng thông ba lá

Phan Tuấn |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã ký văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng thông ba lá trái pháp luật tại Tiểu khu 264 thuộc xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật nêu trên.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng không để xảy ra các vụ việc tương tự, cương quyết không để tạo thành tiền lệ xấu trên địa bàn.

Khẩn trương tổ chức giải tỏa, thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, lập hồ sơ trồng lại rừng, hoàn thành trước ngày 30.7; kiên quyết không để các đối tượng canh tác, sử dụng diện tích rừng bị phá.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu địa phương, đơn vị chủ rừng tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan để xảy ra vụ phá rừng tại tiểu khu 264.

Trước đó, Báo Lao Động phản ảnh vụ việc "Kẻ gian cưa hạ cả trăm cây thông ba lá trong rừng phòng hộ ở Lâm Đồng".

Ghi nhận thực tế tại lô 14, 16 khoảnh 4, Tiểu khu 264 (thuộc thôn 9, xã Mê Linh), nằm trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, có hàng trăm cây thông ba lá có đường kính gốc từ 15 - 50cm đã bị cưa hạ.

Tại hiện trường, những cây thông vừa bị cưa hạ lá còn xanh, nhựa cây vẫn đang chảy, thân cây nằm xếp lớp chưa kịp mang đi khỏi khu rừng. Thống kê nhanh, có ít nhất 143 cây thông đã bị cưa đổ.

Qua khám nghiệm xác định, khu vực rừng thông ba lá bị tàn phá thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng thông trồng năm 1997. Tổng diện tích rừng bị tác động là 1.372m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 16.879m3 gỗ tròn.

Đến sáng ngày 15.7, Công an huyện Lâm Hà đã xác định các đối tượng tham gia thực hiện vụ phá rừng bao gồm: Trương Văn Thương (36 tuổi), trú tại tổ dân phố Đông Anh 3, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà; Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi), trú tại thôn 9, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.

Khi được triệu tập đến cơ quan Công an làm việc, bước đầu Thương và Tiến thừa nhận đã thực hiện vụ phá rừng nêu trên với mục đích lấy đất sản xuất.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lâm Hà đang củng cố hồ sơ, xác minh, triệu tập các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Xác định được kẻ gian cưa hạ cả trăm cây thông ba lá trong rừng phòng hộ

Phan Tuấn |

Sau 24h vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã xác định kẻ gian tham gia vào vụ việc cưa hạ cả trăm cây thông ba lá ở trong rừng phòng hộ.

Kẻ gian cưa hạ cả trăm cây thông ba lá trong rừng phòng hộ ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Một số lượng lớn cây thông ba lá nằm trong khu rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa bị kẻ gian cưa hạ.

Khởi tố 2 đối tượng đốt phá rừng phòng hộ ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng vừa bắt tạm giam, khởi tố 2 đối tượng đã ngang nhiên chặt hạ gỗ, đốt diện tích lớn rừng phòng hộ.

Câu lạc bộ Hà Nội thắng kịch tính 4-2 trước Bình Định tại V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù bị dẫn trước nhưng câu lạc bộ Hà Nội đã thể hiện sức mạnh và lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 4-2 trước Bình Định tại vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2023.

Nguyên nhân dự án kè sông Cần Thơ làm 8 năm vẫn còn nhiều vướng mắc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều ngày 17.7, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về dự án kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu.

Bão số 1 có thể gây thiên tai đặc biệt nguy hiểm, người dân lưu ý đề phòng

MINH HÀ |

Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 sẽ gây mưa lớn từ đêm 17.7 đến ngày 19.7. Ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi bão số 1 đổ bộ

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 16h ngày 17.7, vị trí tâm bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Tìm “thần đèn” để di dời cổng đền án ngữ đường đang thi công

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tìm đơn vị có năng lực di dời công trình nguyên khối để di dời một cổng đền án ngữ khiến đường vành đai trị giá 150 tỉ đồng bị vướng, chưa thể thi công liền tuyến.

Xác định được kẻ gian cưa hạ cả trăm cây thông ba lá trong rừng phòng hộ

Phan Tuấn |

Sau 24h vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã xác định kẻ gian tham gia vào vụ việc cưa hạ cả trăm cây thông ba lá ở trong rừng phòng hộ.

Kẻ gian cưa hạ cả trăm cây thông ba lá trong rừng phòng hộ ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Một số lượng lớn cây thông ba lá nằm trong khu rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa bị kẻ gian cưa hạ.

Khởi tố 2 đối tượng đốt phá rừng phòng hộ ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng vừa bắt tạm giam, khởi tố 2 đối tượng đã ngang nhiên chặt hạ gỗ, đốt diện tích lớn rừng phòng hộ.