Trộm cắp tài sản ở Đồng Nai, bị bắt ở TPHCM sau 23 năm lẩn trốn

MINH CHÂU |

Năm 1998, Tuấn đột nhập 2 nhà dân trộm cắp 1 đồng hồ đeo tay trị giá hơn 1 triệu đồng và 1 xe môtô trị giá 10 chỉ vàng 24K rồi lên TPHCM lẩn trốn.

Ngày 17.6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) – khi Tuấn đang lẩn trốn tại huyện Củ Chi, TPHCM.

Trước đó, ngày 19.5.1998, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Tuấn đột nhập vào nhà anh L.H. (KP3, P.Quang Vinh, TP.Biên Hoà) trộm cắp 1 đồng hồ đeo tay (giá trị khoảng 1,1 triệu đồng). Khi đang thực hiện hành vi thì bị anh Hùng phát hiện, tri hô, cùng người dân bắt được Thuận, còn Tuấn bỏ trốn.

Quá trình điều tra, đối tượng Thuận khai nhận, trước đó, cả hai đã đột nhập vào nhà của chị T.T.L. (cũng tại KP3, P.Quang Vinh) trộm cắp 1 xe môtô (giá trị khoảng 10 chỉ vàng 24K).

Công an tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tỉnh, thành lân cận tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng Tuấn. Đến ngày 17.6, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi nên đã phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bán kẹo kéo đâm chết bảo vệ trường tiểu học bị bắt sau 18 năm lẩn trốn

MINH CHÂU |

Năm 2003, Tạo đang bán kẹo kéo trước cổng trường tiểu học Long Thành A (Đồng Nai) thì bị bảo vệ trường nhắc nhở. Tạo dùng dao đâm bảo vệ tử vong rồi lẩn trốn lên TPHCM, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Đến khi bị bắt vào ngày 26.5.2021, Tạo đã 66 tuổi.

Bắt đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp sau 6 năm lẩn trốn

Vũ Tiến |

Sau 6 năm lẩn trốn lên tận TP.Hồ Chí Minh, đối tượng trộm cắp đã bị Công an tỉnh An Giang bắt và di lý về địa phương.

Hà Giang: Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn

Văn Đức |

Sau 2 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức đã sa lưới pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Bán kẹo kéo đâm chết bảo vệ trường tiểu học bị bắt sau 18 năm lẩn trốn

MINH CHÂU |

Năm 2003, Tạo đang bán kẹo kéo trước cổng trường tiểu học Long Thành A (Đồng Nai) thì bị bảo vệ trường nhắc nhở. Tạo dùng dao đâm bảo vệ tử vong rồi lẩn trốn lên TPHCM, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Đến khi bị bắt vào ngày 26.5.2021, Tạo đã 66 tuổi.

Bắt đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp sau 6 năm lẩn trốn

Vũ Tiến |

Sau 6 năm lẩn trốn lên tận TP.Hồ Chí Minh, đối tượng trộm cắp đã bị Công an tỉnh An Giang bắt và di lý về địa phương.

Hà Giang: Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn

Văn Đức |

Sau 2 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức đã sa lưới pháp luật.