Vì sao nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã?

Việt Dũng |

Liên quan đến việc nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can, dư luận muốn hiểu khi nào lệnh này được đưa ra?

Trao đổi vói Lao Động về việc Công an ra Quyết định truy nã trong những trường hợp nào, luật sư Nguyễn Minh Long (Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC thì cơ quan điều tra ra quyết định truy nã trong những trường hợp sau: 

1. Bị can, bị cáo bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu.

2. Người bị kết án trục xuất, người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn.

3. Người bị kết án phạt tù bỏ trốn.

4. Người bị kết án tử hình bỏ trốn.

5. Người đang chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được hoãn chấp hành án bỏ trốn.

Về trường hợp của bà Thoa có phải là bỏ trốn, luật sư Long cho hay, theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 13 trên thì nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương có khả năng bị truy nã tại khoản 1 Điều 2 “Bị can, bị cáo bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự thì “Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự”.

Trong trường hợp này nếu xác định được bà Thoa ra nước ngoài từ trước khi có quyết định khởi tố, vậy khi đó, bà vẫn là công dân có quyền tự do đi lại. Do đó, sau khi bà Thoa đã đi nước ngoài mới khởi tố, sau nhiều lần không triệu tập được bị can, không xác định được bị can đang ở đâu thì mới có căn cứ để truy nã.

"Việc ra truy nã thấy rất cần thiết để phục vụ quá trình điều tra", luật sư Long nói.

Cũng theo ông Long, phòng ngừa tội phạm, thấy rằng ở mức độ cần phải có lệnh, bằng các biện pháp tối ưu nhất đảm bảo thời gian trong quá trình điều tra, thẩm quyền cơ quan điều tra xét thấy cần phải áp dụng các biện pháp tối ưu, phù hợp các quy định của pháp luật để ra quyết định truy nã toàn quốc.

Thậm chí là trường hợp nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng,  truy nã đỏ theo công ước, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham gia cam kết.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Con đường thăng tiến đến lệnh truy nã của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Cát Tường - Nhật Huy |

Ngày 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, bà Thoa bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bà Hồ Thị Kim Thoa kéo dài thêm danh sách can phạm và tội phạm bị truy nã

Lê Thanh Phong |

Sau 3 ngày bị khởi tố, xác định bà Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương không có mặt tại Việt Nam, Bộ Công an ra lệnh truy nã với bà này. Bà Hồ Thị Kim Thoa đang ở đâu, có về Việt Nam để chịu sự trừng trị của pháp luật như Trịnh Xuân Thanh hay không?

Truy nã nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Việt Dũng |

Sau 3 ngày bị khởi tố, xác định bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) không có mặt tại Việt Nam, cùng với việc đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Công an ra lệnh truy nã với bà này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Con đường thăng tiến đến lệnh truy nã của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Cát Tường - Nhật Huy |

Ngày 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, bà Thoa bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bà Hồ Thị Kim Thoa kéo dài thêm danh sách can phạm và tội phạm bị truy nã

Lê Thanh Phong |

Sau 3 ngày bị khởi tố, xác định bà Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương không có mặt tại Việt Nam, Bộ Công an ra lệnh truy nã với bà này. Bà Hồ Thị Kim Thoa đang ở đâu, có về Việt Nam để chịu sự trừng trị của pháp luật như Trịnh Xuân Thanh hay không?

Truy nã nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Việt Dũng |

Sau 3 ngày bị khởi tố, xác định bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) không có mặt tại Việt Nam, cùng với việc đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Công an ra lệnh truy nã với bà này.