Triệu tập 2 đối tượng đưa tin sai về nhân sự Công an tỉnh Sơn La

Văn Đức |

Công an tỉnh Sơn La đã xác minh, làm rõ thông tin sai sự thật về nhân sự công an tỉnh.

Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập Trần Văn Tú (SN 1995) và Nguyễn Sơn Nam (SN 1992), cùng trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, ngày 3.7, Công an tỉnh Sơn La phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước?”.

Xác định đây là thông tin sai sự thật, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh và làm rõ người đăng bài viết là Tú và Nam.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi bịa đặt thông tin.

Hai đối tượng khai nhận, ngày 2.7, Nam trao đổi với Tú về việc đồng chí Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La vừa được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng, dự đoán sau đó sẽ về Bộ Công an để công tác, đồng thời Tú cùng với Nam dự đoán người thay thế sẽ là đồng chí Mai Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

Đến ngày 3.7, Trần Văn Tú sử dụng tài khoản Facebook Lò Việt Sơn đăng tải bài viết trên nhóm Facebook. Mục đích là nhằm thu hút nhiều người quan tâm.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục xử phạt chủ đầu tư xây cây xăng nằm trên "đầu" nhà dân ở Sơn La

Tâm Anh |

Chủ đầu tư của cây xăng dầu nằm trên “đầu” nhà dân ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vừa tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực điện lực.

Nguyên Phó Chánh văn phòng huyện ủy ở Sơn La lừa đảo chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Vân Tiến |

Ngày 6.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới" là sai sự thật

Văn Thành Chương |

Công an tỉnh Sơn La cho biết nội dung “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước” được chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Tiếp tục xử phạt chủ đầu tư xây cây xăng nằm trên "đầu" nhà dân ở Sơn La

Tâm Anh |

Chủ đầu tư của cây xăng dầu nằm trên “đầu” nhà dân ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vừa tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực điện lực.

Nguyên Phó Chánh văn phòng huyện ủy ở Sơn La lừa đảo chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Vân Tiến |

Ngày 6.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới" là sai sự thật

Văn Thành Chương |

Công an tỉnh Sơn La cho biết nội dung “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước” được chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.