Xử phạt chủ đầu tư xây cây xăng nằm trên "đầu" nhà dân 30 triệu đồng

Vân Tiến |

Ngày 14.6, UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư cây xăng nằm trên “đầu” nhà dân.

Quyết định nêu rõ, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hoa Xuân có địa chỉ tại Bản Púng, Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với số tiền 30 triệu đồng.

Công ty TNHH Hoa Xuân là chủ đầu tư xây dựng công trình cửa hàng xăng dầu ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La trên "đầu" hàng chục nhà dân mà Báo Lao động đã phản ánh.

Quyết định của UBND huyện Bắc Yên nêu, Công ty TNHH Hoa Xuân đã có hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công, xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra ngày 3.6 giữa UBND huyện Bắc Yên và Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hạng mục kè đá hộc và giằng bê tông định kỳ (kè 3 bên), san đắp nền, bể chứa ngầm.

Kè đá hộc phía sau có chiều dài kè 34,7m, chiều cao trung bình từ mặt đất tự nhiên đến đỉnh kè là 10,7m (do theo mái kè), chiều rộng mặt kè tại đỉnh 1,0m.

Kè hai bên có chiều dài mỗi bên là 13m, chiều cao trung bình 6m, chiều rộng mặt kè tại đỉnh 1,3m.

Thời điểm kiểm tra, kè bị nứt một số vị trí dài khoảng 7m, vết nứt rộng khoảng 5-7cm.

So với các hạng mục công trình được Sở Công thương thẩm định và Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thì hạng mục kè đá không có trong hồ sơ được thẩm định và giấy phép xây dựng được cấp; hạng mục bồn chứa thi công.

Cũng liên quan đến nội dung này, trước đó, ngày 10.6, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Bắc Yên khẩn trương chỉ đạo xử lý các vi phạm trật tự xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu Tà Xùa theo quy định.

Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng không được cấp phép xây dựng và xây dựng sai giấy phép xây dựng đã được cấp.

Trước đó, ngày 7.6, Báo Lao Động có bài: "Cây xăng mọc trên "đầu", hàng chục hộ dân Sơn La thấp thỏm" phản ánh về công trình cửa hàng xăng dầu ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La đang được xây dựng trên "đầu" hàng chục nhà dân.

Quá trình thi công xây kè móng bằng đá đã xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn khiến nhiều người dân lo lắng.


Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Vụ cây xăng trên “đầu” nhà dân: Yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng sai phép

Minh Chuyên |

Liên quan đến cây xăng dầu mọc trên "đầu" nhà dân mà Báo Lao Động phản ánh, UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng sai phép, không phép của công trình này.

Vụ cây xăng mọc trên "đầu" nhà dân: Phát hiện nhiều hạng mục sai phép

Vân Tiến |

Tiến hành kiểm tra cây xăng mọc trên “đầu” nhà dân ở huyện Bắc Yên, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã chỉ ra nhiều lỗi vi phạm của công trình.

Cây xăng mọc trên "đầu", hàng chục hộ dân Sơn La thấp thỏm

Vân Tiến |

Công trình cửa hàng xăng dầu ở Sơn La đang được xây dựng trên "đầu" hàng chục nhà dân. Quá trình thi công xây kè móng bằng đá đã xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ cây xăng trên “đầu” nhà dân: Yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng sai phép

Minh Chuyên |

Liên quan đến cây xăng dầu mọc trên "đầu" nhà dân mà Báo Lao Động phản ánh, UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng sai phép, không phép của công trình này.

Vụ cây xăng mọc trên "đầu" nhà dân: Phát hiện nhiều hạng mục sai phép

Vân Tiến |

Tiến hành kiểm tra cây xăng mọc trên “đầu” nhà dân ở huyện Bắc Yên, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã chỉ ra nhiều lỗi vi phạm của công trình.

Cây xăng mọc trên "đầu", hàng chục hộ dân Sơn La thấp thỏm

Vân Tiến |

Công trình cửa hàng xăng dầu ở Sơn La đang được xây dựng trên "đầu" hàng chục nhà dân. Quá trình thi công xây kè móng bằng đá đã xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.