Trang bị súng cho công an xã: Không cần thiết, tốn kém ngân sách

Dung Hà |

“Trang bị súng cho công an xã là không cần thiết vì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề phức tạp, đồng thời gây tốn kém cho ngân sách của nhà nước” – đây là ý kiến của ĐBQH, Trưởng Công an xã trước dự thảo về việc lực lượng công an xã sẽ được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Trao đổi về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, không thể cấp súng cho công an viên được mà chỉ nên cấp các dụng cụ hỗ trợ, riêng súng nếu cấp thì chỉ nên cấp cho Trưởng công an.

“Tôi cho rằng cấp súng cho công an viên ở xã là không cần thiết vì nhiệm vụ của họ nếu như có cưỡng chế thì các công cụ hỗ trợ đang có cũng có thể đáp ứng được. Nếu cấp cho tất cả công an viên thì xảy ra rất nhiều vấn đề phức tạp”.

Ông Nhưỡng phân tích thêm, việc cấp súng cho công an xã cũng đặt ra vấn đề về kinh tế, tài chính. Nếu cấp hết cho các công an xã thì phải tốn hàng nghìn tỉ đồng của nhà nước.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Luân - Trưởng Công an xã Trạch Mỹ Lộc (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phân tích, việc cấp vũ khí quân dụng liên quan rất nhiều đến các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ nên cấp cho lãnh đạo, chỉ huy Công an xã loại vũ khí quân dụng này, trong nhiều trường hợp, nó cũng sẽ hỗ trợ, là cánh tay trợ giúp đắc lực cho Trưởng Công an xã trong quá trình làm việc, thi hành nhiệm vụ.

Không nên cấp hết cho toàn bộ công an viên vì họ cũng chỉ là người nắm bắt công việc, còn khi thi hành nhiệm vụ phải dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo, Phó Trưởng Công an xã.

Trước đó, Bộ Công an đã công bố dự thảo Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Đáng chú ý, theo dự thảo Thông tư, lực lượng Công an xã được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Theo Thông tư, đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bao gồm: Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; Cục nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục; Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh; Trại giam, trại tạm giam; Học viện, trường Công an nhân dân; Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân làm công tác đào tạo, huấn luyện; Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn.

Các loại vũ khí quân dụng được trang bị gồm: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu, súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, xe thiết giáp, mìn, lựu đạn và đạn sử dụng cho các loại súng này.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ "Súng công an xã phát nổ, 1 người bị thương": Đình chỉ công tác công an xã để phục vụ điều tra

ĐÌNH VĂN |

Ngày 22.11, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, ông Nguyễn Hồng Linh - Chủ tịch huyện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Quang Mạnh - Công an viên xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) để phục vụ công tác điều tra, trong vụ súng nổ khiến một người bị thương.

Trưởng công an xã dùng súng bắn chủ tịch từng bị kết án về tội “Gây rối trật tự công cộng”

PV |

Liên quan đến vụ Trưởng Công an xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An) sau khi uống rượu bắn bị thương Chủ tịch xã vào chiều 9.11, thông tin cho hay người này từng bị kết án tù treo vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an huyện lên tiếng chính thức về vụ trưởng công an xã bắn chủ tịch bị thương sau khi uống rượu

PV |

Sáng 10.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã ra thông cáo báo chí, thông tin chính thức về vụ việc Trưởng Công an xã Nghi Quang dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho Chủ tịch xã.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vụ "Súng công an xã phát nổ, 1 người bị thương": Đình chỉ công tác công an xã để phục vụ điều tra

ĐÌNH VĂN |

Ngày 22.11, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, ông Nguyễn Hồng Linh - Chủ tịch huyện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Quang Mạnh - Công an viên xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) để phục vụ công tác điều tra, trong vụ súng nổ khiến một người bị thương.

Trưởng công an xã dùng súng bắn chủ tịch từng bị kết án về tội “Gây rối trật tự công cộng”

PV |

Liên quan đến vụ Trưởng Công an xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An) sau khi uống rượu bắn bị thương Chủ tịch xã vào chiều 9.11, thông tin cho hay người này từng bị kết án tù treo vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an huyện lên tiếng chính thức về vụ trưởng công an xã bắn chủ tịch bị thương sau khi uống rượu

PV |

Sáng 10.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã ra thông cáo báo chí, thông tin chính thức về vụ việc Trưởng Công an xã Nghi Quang dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho Chủ tịch xã.