TPHCM: Nhóm cướp ngân hàng An Bình sa lưới công an

T.S |

Qua quá trình điều tra truy xét, Công an quận Tân Phú đã bắt được 2 tên gây ra vụ cướp phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hàng An Bình hôm 31.3; đồng thời, một đối tượng liên quan cũng bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, 2 tên trực tiếp thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn này gồm Nguyễn Trường Khải (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Ngọc Khuê (SN 1987, quê Thanh Hóa, tạm trú quận Bình Tân). Đối tượng có liên quan bị tạm giữ là Đào Ngọc Nam (SN 1990, ngụ quận Bình Tân).

Bước đầu, các đối tượng này thừa nhận do làm ăn thua lỗ nên rủ nhau đi cướp. Sau một ngày quan sát, Nam và Khải nhắm đến phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hành An Bình. Khải và Khuê gặp nhau bàn kế hoạch vào tối 30.3. Khải nói Khuê đưa tiền mua các phương tiện, công cụ, còn Nam tìm một biển số xe giả thay vào xe Exciter của mình.

Sau khi đã chuẩn bị xong, sáng ngày 31.3, Khuê và Khải gặp nhau, Nam thì sơn đen biển số xe rồi giao cho Khuê chở Khải đến phòng giao dịch ngân hàng trên để thực hiện kế hoạch cướp. Khuê giao cho Khải súng K54 loại bắn đạn bi.

Khi đến trước phòng giao dịch, Khải xuống xe đi vào cửa, dùng súng khống chế nhân viên bảo vệ rồi đẩy anh này vào bên trong. Khuê điều khiển xe lên vỉa hè. Khuê và Khải yêu cầu tất cả các nhân viên im lặng, cho tiền vào balô. Lúc này, bảo vệ phản ứng, truy hô. Thấy đã bị động, lại có nhiều người nên Khuê và Khởi chạy ra xe tẩu thoát.

Khải sau đó hẹn Nam đến để thay biển số xe thật vào hòng qua mắt cơ quan điều tra. Trên đường đi, chúng vứt áo khoác, bao tay… để phi tang.

Hiện Công an Tân Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Chặn xe, "xin tiền" trên cao tốc: Sẽ bị khép tội Cướp tài sản

Dung Hà |

Liên quan đến việc một nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe "xin tiền" trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, LS Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành động của những thanh niên này cho thấy sự manh động và coi thường pháp luật và có thể bị khép vào tội Cướp tài sản. 

Nhóm thanh niên vừa cướp, vừa livestream trên facebook tại cao tốc Phú Thọ

D.H |

Mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn livestream cảnh một nhóm thanh niên vừa “xin tiền” vừa live stream trên Facebook khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. 

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi

T.N.D |

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Khiêm (sinh năm 1993, trú tại tổ 18, khu Đông Hải 2, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả ) về hành vi cướp tài sản.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chặn xe, "xin tiền" trên cao tốc: Sẽ bị khép tội Cướp tài sản

Dung Hà |

Liên quan đến việc một nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe "xin tiền" trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, LS Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành động của những thanh niên này cho thấy sự manh động và coi thường pháp luật và có thể bị khép vào tội Cướp tài sản. 

Nhóm thanh niên vừa cướp, vừa livestream trên facebook tại cao tốc Phú Thọ

D.H |

Mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn livestream cảnh một nhóm thanh niên vừa “xin tiền” vừa live stream trên Facebook khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. 

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi

T.N.D |

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Khiêm (sinh năm 1993, trú tại tổ 18, khu Đông Hải 2, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả ) về hành vi cướp tài sản.