Tổng giám đốc và cấp dưới hầu tòa vì lập loạt dự án ma lừa 500 người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tổng giám đốc công ty bất động sản cùng các đồng phạm phải hầu tòa vì lập hàng loạt dự án ma lừa hơn 500 người dân.

Ngày 16.10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 5 bị cáo lừa đảo 162 tỉ đồng.

5 bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1994), Hoàng Anh Vui (sinh năm 1994), Lê Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1991) và Châu Lê Minh Vẹn (sinh năm 1987).

Đây là vụ án được người dân quan tâm liên quan đến Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc Bình Dương City land (Công ty Bình Dương City Land) bán đất “trên giấy”.

Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2.2020, có hơn 500 bị hại, với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỉ đồng. Vụ án từng đưa ra xét xử nhưng tạm hoãn.

5 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Dương Bình
5 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Dương Bình

Tại phiên xét xử hôm nay, ngay từ sáng sớm rất đông lực lượng công an đã có mặt tại TAND tỉnh Bình Dương để bảo vệ an ninh trật tự cho phiên xử. Có khoảng 300 bị hại đã đến tham dự phiên tòa, số bị hại còn lại có đơn xin vắng mặt.

Do số bị hại quá đông, Tòa án phải sắp xếp một phòng riêng để các bị hại theo dõi trực tuyến.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, Nguyễn Thanh Hùng là Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land, các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng trong công ty này.

Vụ án này cũng là một trong những vụ án đầu tiên liên quan đến lừa đảo trên lĩnh vực bất động sản mà cơ quan điều tra tại Bình Dương khởi tố.

Bị hại và người liên quan đến phiên tòa. Ảnh: Dương Bình
Bị hại và người liên quan đến phiên tòa. Ảnh: Dương Bình

Theo cáo trạng, Hùng và các đồng phạm đã tự phân lô sáu khu đất đất nông nghiệp và tự đặt tên thành sáu dự án khác nhau: Khu dân cư Happy Home (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Thành Công 1); Khu dân cư Happy Home 2; Khu dân cư Green City 1 (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Phúc Long 1); Khu dân cư Green City 2 (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Phúc Long 2); Khu dân cư Green City 3 (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Phúc Long 2); Khu dân cư Phúc Long City (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Thành Công 2).

Từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2019, năm bị cáo đã thành lập công ty, mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận.

Các bị cáo thuê hàng trăm nhân viên lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng.

Tiếp đó, nhóm này đã tung tin các dự án như đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Đồng thời, tự vẽ sơ đồ phân lô, làm ra các pano, tờ rơi quảng cáo, rao bán trên mạng.

Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra hết tuần này mới xong.
Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra hết tuần này.

Khi tổ chức các buổi bán hàng, nhóm này thuê mướn máy móc, san lấp bề mặt để khách hàng tin tưởng xuống tiền cọc đất.

Năm 2020, hàng trăm bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này. Sau đó, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Năm bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chưa tuyên án cựu Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương vụ sai phạm cấp phép lao động nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến phiên toà xét xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương và 16 bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ, hối lộ để được cấp phép lao động cho người nước ngoài trái quy định, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài đến 8h ngày 20.10 sẽ tuyên án.

Cựu giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương khai "đau lòng" khi cấp dưới nhận hối lộ 8,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phiên toà sơ thẩm ngày 11.10, cựu giám đốc Sở LĐTBXH Lê Minh Quốc Cường không thay đổi lời khai trước đó với cơ quan điều tra, đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Cường khai, không nhận tiền từ cấp dưới để thực hiện hành vi vi phạm.

Cựu cán bộ Sở LĐTBXH Bình Dương khai tiền hối lộ để "thông cửa" chỉ là "bồi dưỡng”

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa-nhận hối lộ.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Thiếu máu ở ĐBSCL tiếp tục căng thẳng, bệnh nhân điều trị nửa chừng thì hết máu

PHƯƠNG ANH |

Hơn 6 tháng nay, tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại ĐBSCL chưa được cải thiện, thậm chí nguồn máu tại Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ (đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực ĐBSCL) ngày càng cạn kiệt, trong đó một số nhóm máu đã hết, điều này ảnh hưởng rất lớn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Với Đất rừng phương Nam, khán giả có thể tranh luận nhưng đừng cực đoan”

Bình An |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, đạo diễn Charlie Nguyễn nói: “Tôi đứng ở góc trung lập để quan sát, tôi cho rằng, việc đưa thiên kiến cá nhân khi xem phim để nổi giận, đả kích tác phẩm, đả kích đạo diễn, diễn viên tham gia phim là cực đoan”.

Hà Nội một tuần ghi nhận 136 ổ dịch sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 6- 13.10), thành phố ghi nhận 2.601 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.

Hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ bị camera giao thông AI bắt lỗi

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau một tháng chính thức xử phạt vi phạm từ hình ảnh của camera giao thông, xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã ghi nhận hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ.

Chưa tuyên án cựu Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương vụ sai phạm cấp phép lao động nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến phiên toà xét xử cựu Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương và 16 bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ, hối lộ để được cấp phép lao động cho người nước ngoài trái quy định, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài đến 8h ngày 20.10 sẽ tuyên án.

Cựu giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương khai "đau lòng" khi cấp dưới nhận hối lộ 8,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phiên toà sơ thẩm ngày 11.10, cựu giám đốc Sở LĐTBXH Lê Minh Quốc Cường không thay đổi lời khai trước đó với cơ quan điều tra, đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Cường khai, không nhận tiền từ cấp dưới để thực hiện hành vi vi phạm.

Cựu cán bộ Sở LĐTBXH Bình Dương khai tiền hối lộ để "thông cửa" chỉ là "bồi dưỡng”

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa-nhận hối lộ.