Tin pháp luật 24h: Tại sao ông “trùm” Nguyễn Văn Dương không kháng cáo

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Ông Phan Văn Vĩnh kháng cáo, tại sao Nguyễn Văn Dương lại không?

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, luật sư bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh cho biết, thân chủ của bà sẽ có đơn kháng cáo. Thời gian nộp đơn kháng cáo vào ngày cuối cùng của thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày TAND tỉnh Phú Thọ tuyên bản án sơ thẩm.

Ngay sau khi tuyên án, Nguyễn Văn Dương đã có đơn gửi Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định không kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Ông "trùm" Dương cho rằng: "Dù mức án của tôi có như thế nào, tôi cũng nhận thức được rằng đó là lỗi của tôi. Xem chi tiết tại đây.

Phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới

Ngày 2.12, Biên phòng Quảng Trị cho biết, liên tiếp trong 2 đêm, lực lượng Biên phòng đã phát hiện và 2 vụ vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn ở biên giới Việt – Lào.

Lực lượng chức năngkiểm tra thì phát hiện chiếc đò chở theo 235 hộp pháo (36 ống/hộp) với tổng trọng lượng 282kg. Ông Nguyễn Quang (SN 1946) trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo) khai nhận dùng đò sang Lào mua pháo, đưa về Việt Nam tiêu thụ. Xem chi tiết tại đây.

Kêu người đâm chết bạn nhậu trong tiệc chia tay

Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể anh Nguyễn Thanh Việt (27 tuổi, trú thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) về cho gia đình lo hậu sự.

Bực tức vì mâu thuẫn, Quốc gọi thêm 2 đối tượng đến đánh anh Việt. Thấy anh Việt vừa đi ra, Quốc dùng dao đâm, còn 2 đối tượng dùng gây đánh tới tấp khiến nạn nhân tử vong. Xem chi tiết tại đây.

Công an tấn công sới bạc trong vườn caosu, tạm giữ hơn 70 đối tượng

Công an Bình Dương đã xác định có hàng chục người tham gia đánh bạc tại một bãi đất trống trong lô caosu thuộc khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

75 người vào vườn caosu để sát phạt nhau thông qua đá gà và lắc tài xỉu. Sới bạc này vừa bị công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương triệt phá. Xem chi tiết tại đây.

Số rùa đầu to tang vật trong vụ "nghi án phù phép" hiện đang ở đâu?

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an tỉnh Kon Tum, đã chính thức ra quyết định trả lại tang vật và cấp Giấy Xác nhận để vận chuyển toàn bộ số rùa đầu to được ngành kiểm lâm Đồng Tháp “cấp phép” trong vụ “nghi vấn "phù phép" ĐVHD thành thú nuôi” đến địa chỉ trong nước được ghi trong “giấy phép” của ngành kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp.

Sau thời gian tranh luận khá ồn ào, các cá thể rùa đầu to do ngành kiểm lâm Đồng Tháp “cấp phép” vận chuyển, bị Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ vào ngày 4.11.2018 đã được trả lại. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật: Thông tin mới nhất vụ lãnh đạo công an Thanh Hoá bị tố nhận tiền "chạy án"

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: SCTV bị kiện vì cố tình phát sóng giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Vũ 'nhôm' phủ nhận cầm hơn 13 triệu USD tiền rút ruột ngân hàng từ Trần Phương Bình

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tin tức pháp luật: Thông tin mới nhất vụ lãnh đạo công an Thanh Hoá bị tố nhận tiền "chạy án"

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: SCTV bị kiện vì cố tình phát sóng giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: Vũ 'nhôm' phủ nhận cầm hơn 13 triệu USD tiền rút ruột ngân hàng từ Trần Phương Bình

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.