Tìm thêm nạn nhân vụ lừa giải cứu người lao động từ Campuchia về Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến vụ lừa đảo giải cứu người lao động từ Campuchia về Việt Nam (thực chất là câu kết nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân), Công an tỉnh Bình Dương đang tìm thêm nạn nhân của các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Ngày 24.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra mở rộng vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, do đối tượng Sơn Phà La (sinh năm 1993, thường trú tại ấp Số La 2, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) thực hiện.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Sơn Phà La tạo tài khoản Tiktok, với tên “Tướng Quân” để những gia đình có người thân đang bị giữ tại Campuchia liên hệ nhờ giải cứu.

Nếu có người liên hệ thì Sơn Phà La yêu cầu đòi số tiền chuộc từ 150-200 triệu đồng/người và phải chuyển trước 50% số tiền chuộc.

Sau khi đã nhận được 50% số tiền chuộc, Sơn Phà La sẽ liên hệ các đối tượng bên Campuchia để nhận người và đưa đến các cửa khẩu tại Việt Nam giao cho Sơn Phà La cùng đồng bọn đưa về nhà và nhận đủ số tiền còn lại.

Trường hợp nếu gia đình không đưa đủ số tiền còn lại, Sơn Phà La cùng đồng bọn đe dọa sẽ đưa người quay lại Campuchia và bán lại vào các khu vực làm việc khác để bóc lột sức lao động nhằm lấy đủ số tiền còn lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan công an, các đơn vị, địa phương, người dân, ai là nạn nhân của Sơn Phà La thì đề nghị liên hệ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

Diễn kịch giải cứu người đòi 400 triệu đồng tiền chuộc

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được đối tượng Sơn Phà La khi đang nhận tiền của gia đình 2 cô gái.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Sơn Phà La trong vai giải cứu 2 cô gái qua Campuchia để làm việc nhưng bị đánh đập muốn về lại Việt Nam (thực chất Sơn Phà La câu kết với nhóm người bên Campuchia để chiếm đoạt tiền của nạn nhân thông qua đòi tiền chuộc). Sơn Phà La yêu cầu 2 cô gái chuyển 400 triệu đồng thì mới đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, khi đến biên giới, nạn nhân chỉ chuyển được 170 triệu đồng. Lúc này, Sơn Phà La tiếp tục ép các cô gái phải liên hệ người nhà để chuyển nốt số tiền số tiền còn lại nếu không sẽ bán qua Thái Lan để lấy nội tạng. Ngày 22.12, khi Sơn Phà La đang nhận số tiền 230 triệu từ các gia đình bị hại tại Thuận An, Bình Dương thì bị Công an bắt giữ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm "đóng kịch giải cứu" người từ Campuchia về Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải các video "đóng kịch giải cứu" người từ Campuchia về Việt Nam, thực chất là để đòi tiền chuộc.

Bắt cóc giám đốc người nước ngoài, đánh đập đòi tiền chuộc 4,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc người nước ngoài đòi tiền chuộc 4,5 tỉ đồng và đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Sau vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cơ sở y tế toàn tỉnh tăng cường rà soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn người bệnh, tránh trường hợp xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh như ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vừa qua.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Bắt nhóm "đóng kịch giải cứu" người từ Campuchia về Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải các video "đóng kịch giải cứu" người từ Campuchia về Việt Nam, thực chất là để đòi tiền chuộc.

Bắt cóc giám đốc người nước ngoài, đánh đập đòi tiền chuộc 4,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc người nước ngoài đòi tiền chuộc 4,5 tỉ đồng và đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Sau vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở các bệnh viện

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cơ sở y tế toàn tỉnh tăng cường rà soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn người bệnh, tránh trường hợp xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh như ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vừa qua.