Thuỷ đoàn II chủ trì, bắt giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép

Quang Việt |

Đêm 4, rạng sáng 5.6, Thủy đoàn II (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Công an 2 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 7 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép.

Ngày 5.6, lãnh đạo Thuỷ đoàn II đã thông tin về vụ việc trên.

Theo đó, lực lượng chức năng tạm giữ 2 phương tiện với 5 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trên tuyến sông Tiền, đoạn qua thủy phận xã Hòa Hưng (khu vực đầu Vàm Hòa Lộc) và xã Mỹ Lương (khu vực đầu Vàm Cái Thia) thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, trên các phương tiện có gần 600 m3 cát; thuyền viên trên phương tiện không xuất trình được giấy tờ phương tiện; bằng cấp chứng chỉ chuyên môn; giấy tờ của cơ quan chức năng có thẩm quyền về cấp phép khai thác khoáng sản.

Nhóm này thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, bắt giữ và giao lại cho Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận để xác minh, làm rõ.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép. Ảnh: Thuỷ đoàn II
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép. Ảnh: Thuỷ đoàn II

Tại tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ 5 phương tiện với 10 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép, trên sông Cổ Chiên, đoạn qua TP. Vĩnh Long và huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thời điểm kiểm tra thuyền viên trên phương tiện không xuất trình được giấy tờ phương tiện; bằng cấp chứng chỉ chuyên môn; hóa đơn chứng từ chính minh nguồn gốc hợp pháp của số cát có trên phương tiện; giấy tờ của cơ quan chức năng có thẩm quyền về cấp phép khai thác khoáng sản.

Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, bắt giữ và giao lại cho Phòng PC08 Công an tỉnh Vĩnh Long để xác minh, xử lý theo quy định.

Quá trình đấu tranh, kiểm tra, bắt giữ, các lực lượng chức năng đã hiệp đồng, phối hợp, hỗ trợ tốt trong việc kiểm tra, tạm giữ và ghi nhận hành vi vi phạm; đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Kết quả phối hợp đấu tranh, bắt giữ là một trong những nội dung quan trọng đang được Thủy đoàn II triển khai thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép trên đường thủy nội địa phía Nam.

Việc đấu tranh, triệt phá các hành vi trên nhằm góp phần duy trì bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy, bảo vệ an toàn cho hệ thống đê điều, phòng chống sạt lở ven sông tại các tỉnh miền Tây (sạt lở ven sông hiện diễn biến rất phức tạp).

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Khai thác cát trái phép ở Vĩnh Long vẫn diễn biến phức tạp

HOÀNG LỘC |

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Vĩnh Long cùng Công an các địa phương đã phát hiện, xử phạt 43 vụ khai thác cát sông trái phép, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 2,4 tỉ đồng.

Phát hiện lái tàu quê Hải Phòng khai thác cát trái phép ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Chiều 10.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Tổ Công tác Công an huyện Kim Thành, Công an xã Đại Đức phối hợp với Phòng Tài nguyên huyện Kim Thành phát hiện tàu khai thác cát trái phép trên sông Lạch Tray (thuộc địa phận thôn Kiến Lễ, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

6 đối tượng ngang nhiên khai thác cát trái phép bị phạt hơn 2 tỉ đồng

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 22.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người về hành vi vi phạm khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là 2 tỉ 219 triệu đồng.

TPHCM đẩy nhanh xây 4 cây cầu lớn với tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng sẽ được TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng trong thời gian tới sau khi cơ chế đặc thù mới được Quốc hội thông qua.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Lộ nguyên nhân khiến Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái nâng cấp mãi không xong

Nhóm PV |

Không chỉ bị đội vốn, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái (dù bị Bộ Giao thông Vận tải cho vào diện theo dõi đặc biệt) còn phát sinh nhiều vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch huyện Trấn Yên - ông Nguyễn Đức Mầu - còn bị người dân tố cáo đích danh đến các cấp chức năng.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Khai thác cát trái phép ở Vĩnh Long vẫn diễn biến phức tạp

HOÀNG LỘC |

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Vĩnh Long cùng Công an các địa phương đã phát hiện, xử phạt 43 vụ khai thác cát sông trái phép, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 2,4 tỉ đồng.

Phát hiện lái tàu quê Hải Phòng khai thác cát trái phép ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Chiều 10.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Tổ Công tác Công an huyện Kim Thành, Công an xã Đại Đức phối hợp với Phòng Tài nguyên huyện Kim Thành phát hiện tàu khai thác cát trái phép trên sông Lạch Tray (thuộc địa phận thôn Kiến Lễ, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

6 đối tượng ngang nhiên khai thác cát trái phép bị phạt hơn 2 tỉ đồng

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 22.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người về hành vi vi phạm khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là 2 tỉ 219 triệu đồng.