Thu giữ số lượng lớn kẹo dẻo hình mắt người ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Một cơ sở kinh doanh sản phẩm kẹo hình mắt người không rõ nguồn gốc ở Đông Anh vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện loại kẹo dẻo có hình con mắt “kinh dị”.

Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin từ báo chí về hoạt động kinh doanh loại kẹo hình mắt người không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường và chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát địa bàn, xác minh thông tin và tiến hành kiểm tra xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Ngày 4.12, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an xã Uy Nỗ - Công an huyện Đông Anh tiến hành kiểm tra Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại thôn Ấp Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang sản xuất một số mặt hàng là thực phẩm bao gói sẵn như: ngũ cốc Granola; hạt macca; kẹo bông; khô gà lá chanh...

Toàn bộ số hàng hóa trên là thực phẩm bao gói sẵn thành phẩm do cơ sở đóng gói (có dán nhãn hàng hóa của cơ sở) nhưng không có bản tự công bố sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh một số loại thực phẩm bao gói sẵn như: khô gà lá chanh; khô heo cháy tỏi; cơm cháy mắm; bánh tráng cuộn... Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 119 kg kẹo hình mắt người.

Số lượng kẹo mắt người bị thu giữ. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
Số lượng kẹo hình mắt người bị thu giữ. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Toàn bộ số thực phẩm bao gói sẵn này có nhãn hàng hóa không ghi thông tin địa chỉ đơn vị sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến số hàng hóa này.

Cơ quan chức năng xác định, gần 1 tấn hàng hóa trên có dấu hiệu là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện vụ việc, đang được Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kẹo hình mắt người tràn lan trước cổng trường học

Ghi nhận của PV Lao Động các ngày gần đây cho thấy, tại nhiều cổng trường trên địa bàn Hà Nội, các sạp hàng rong, cửa hàng tạp hóa,... đang bày bán nhiều loại thực phẩm, đồ ăn nhanh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong đó, loại kẹo dẻo hình mắt người cũng là một mặt hàng bán rất chạy ở các hàng quán gần cổng trường học Hà Nội.

Theo chuyên gia, việc sử dụng thực phẩm không an toàn này có thể gây ra các triệu chứng cấp tính tức thời như đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.

Về lâu dài, việc tiêu thụ các thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể, dễ gây ra các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, béo phì…

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Rùng rợn loại kẹo mắt người, không rõ nguồn gốc bán tràn lan trước cổng trường

Thu Giang - Lê Tâm |

Tại nhiều điểm trường học trên địa bàn TP Hà Nội đang bày bán tràn lan kẹo hình mắt người, thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xử lý nạn bán thực phẩm bẩn, hoặc không rõ nguồn gốc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đến hẹn lại lên, những tháng cuối năm tình trạng thực phẩm bẩn, hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ được nhiều cơ sở kinh doanh bày bán tràn lan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khiến cơ quan chức năng vất vả xử lý.

Phát hiện cơ sở nem chua, cánh gà rán dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Đà Nẵng

Văn Trực |

Sáng 26.10, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hàng hóa, tang vật không rõ nguồn gốc xuất xứ của 1 cơ sở chế biến nem chua, cánh gà rán.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.

Ni cô Huyền Trang của "Biệt động Sài Gòn" trượt danh hiệu NSND

Anh Trang |

Ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn"- NSƯT Thanh Loan trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Việt Nam đã có bản quyền phát sóng EURO 2024

AN NGUYÊN |

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi và cổ vũ các đội bóng thi đấu tại EURO 2024 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Tâm thư chưa gửi của nhân viên y tế học đường vùng cao trước chính sách mới

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Trước các thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ít nhân viên y tế học đường vùng cao trăn trở, băn khoăn về tương lai. Sau nhiều năm cống hiến, mong muốn chung của họ là có một vị trí việc làm ổn định.

Đề nghị điều tra việc xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung

Vân Trang |

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc.

Rùng rợn loại kẹo mắt người, không rõ nguồn gốc bán tràn lan trước cổng trường

Thu Giang - Lê Tâm |

Tại nhiều điểm trường học trên địa bàn TP Hà Nội đang bày bán tràn lan kẹo hình mắt người, thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xử lý nạn bán thực phẩm bẩn, hoặc không rõ nguồn gốc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đến hẹn lại lên, những tháng cuối năm tình trạng thực phẩm bẩn, hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ được nhiều cơ sở kinh doanh bày bán tràn lan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khiến cơ quan chức năng vất vả xử lý.

Phát hiện cơ sở nem chua, cánh gà rán dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Đà Nẵng

Văn Trực |

Sáng 26.10, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hàng hóa, tang vật không rõ nguồn gốc xuất xứ của 1 cơ sở chế biến nem chua, cánh gà rán.