Sát hại ông nội trong cơn ngáo đá
Theo hồ sơ, trưa 23.4.2020, Đinh Tiến Hiếu (27 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) sử dụng ma tuý tại nhà rồi bị ảo giác.
Hiếu cho rằng, ông nội Đinh Văn V, anh trai là Đinh Tiến H ở trong "tổ chức giết người" nên nảy sinh ý định sát hại hai người thân này.
Hiếu lấy một tuýp sắt đi vào phòng của ông V lúc này đang nằm ngủ trên giường. Anh ta dùng mũi nhọn của tuýp sắt đâm nhiều nhát vào thái dương của ông nội. Hiếu còn đâm liên tiếp vào vai của nạn nhân.
Quay sang phòng ngủ của anh trai, Hiếu đâm một nhát vào thái dương nạn nhân, một nhát vùng ngực phải. Anh H vùng dậy chạy ra ngoài, song bị đứa em đuổi theo hòng đâm tiếp.
Một lúc sau, nhận ra hành vi gây án của mình, Hiếu đã cầm thanh tuýp sắt đến công an xã đầu thú. Gã này được xác định dương tính với ma tuý.
Trong khi đó, ông V được đưa đi cấp cứu, rồi về nhà điều trị và tử vong ngày 11.5.2020. Anh H bị Hiếu đâm, thương tổn 7% sức khỏe.
Tại bản giám định pháp y tâm thần Trung ương, Hiếu được xác định trước khi phạm tội có hội chứng nghiện chất có thuốc phiện.
Trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiếu bị rối loạn loạn thần do trực tiếp sử dụng chất có thuốc phiện. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Do đó, cơ quan chức năng đã quyết định: "Bị can cần được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh".
Đến ngày 12.1.2023, Hiếu được cơ quan pháp y kết luận: "Hiếu đã khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh".
Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Đinh Tiến Hiếu về tội "Giết người".
Cùng với đó, Công an Hà Nội kiến nghị chính quyền địa phương cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng.
Đặc biệt là những người nghiện ma tuý, bất ổn về tâm lí, hành vi, để có biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc, đưa vào diện quản lý, điều trị, tránh để họ gây ra các vụ án hình sự.
Chủ động phương án phòng ngừa đối tượng ngáo đá
Theo lực lượng chức năng, người sử dụng trái phép chất ma tuý tổng hợp bị rối loạn tâm thần (còn gọi là "ngáo đá") thường có các triệu chứng: hoang tưởng, ảo giác, rối loạn cảm xúc, kích động, dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, có các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân người sử dụng và những người xung quanh.
Trước tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp bị "ngáo đá" phạm tội, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý ban hành các hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng công an cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) triển khai toàn diện công tác điều tra cơ bản.
Đặc biệt là tăng cường nắm, theo dõi tình hình, đưa đi cai nghiện đối với người nghiện ma túy; đưa vào danh sách quản lý số đối tượng sử dụng ma túy trái phép có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá" để chủ động có phương án phòng ngừa nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tội phạm và vi phạm pháp luật do nhóm đối tượng này gây ra.
Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần chủ động phát hiện, nhận diện nhóm đối tượng này để thông báo cho lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp quản lý, giám sát hoặc đưa đi cai nghiện nếu đủ điều kiện. Qua đó giảm áp lực cho gia đình, cộng đồng và hạn chế tội phạm, tệ nạn xã hội phát sinh.