Theo phản ánh của anh Nguyễn Quang Mạnh, năm 2016, gia đình anh trồng 30.000 cây dứa trên diện tích 5.000m2 tại khu vực Gò Giang, xã Hà Long, huyện Hà Trung. Khi sắp thu hoạch thì đến ngày 9.9, gia đình phát hiện hơn 4.000m2 dứa bị kẻ xấu phá hoại.
Anh Mạnh buồn rầu: “Diện tích này chỉ khoảng 15 ngày nữa là đến kỳ thu hoạch nhưng đã bị kẻ xấu phun thuốc cỏ cháy nồng độ cao, nhổ, đạp, dùng dao chặt ngang những quả dứa".
Với diện tích này, gia đình anh Mạnh có thể thu về khoảng 16 tấn dứa quả. Với giá bán như hiện nay khoảng 8.000 đồng/kg (vì đang là trái vụ), cùng với tiền bán chồi thì thiệt hại của gia đình anh Mạnh khoảng trên 170 triệu.
"Bao nhiêu vốn liếng gia đình tôi đã đầu tư vào đây hết, giờ bị như thế này đau xót quá” - anh Mạnh chua xót.
Theo nhận định ban đầu, đây là một nhóm đối tượng khoảng 6 đến 7 người, lợi dụng đêm tối và địa bàn xa khu dân cư, đã dùng bình bơm thuốc cỏ cháy, nhổ, đạp và dùng dao chặt ngang các quả dứa, thân cây, khiến cho toàn bộ cây dứa trên diện tích 4000m2 bị chết hoàn toàn.
Sự việc xảy ra sau khi có một nhóm người đến gia đình anh Mạnh đề nghị anh bán dứa non, nhưng gia đình anh không đồng ý.
Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết: “Công an huyện đã vào hiện trường điều tra sự việc. Hiện chúng tôi vẫn đang cử cán bộ điều tra, nắm bắt tình hình qua người dân, đồng thời phối hợp với gia đình để khoanh vùng mâu thuẫn và tìm ra đối tượng một cách sớm nhất. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã diễn ra sự việc đáng tiếc này”.
Anh Tống Trọng Thanh - thôn Đồng Toàn, xã Hà Long lo lắng: “Trồng cây dứa như chúng tôi đây rất vất vả. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm, để chúng tôi yên tâm sản xuất”.
Người dân lo lắng vì việc phá hoại này không đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân, mà đã manh nha xuất hiện một nhóm đối tượng đòi bảo kê vùng nguyên liệu.
Được biết, hiện nay xã Hà Long có khoảng hơn 600ha dứa thuộc 700 hộ dân, mỗi năm thu về khoảng 25.000 – 27.000 tấn dứa.