Thanh Hóa: Bắt đối tượng phun thuốc giết vườn quất

Trần Lâm - Hoài Thu |

Ngày 24.1, Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ phá hại vườn quất của hàng xóm, gây bức xúc dư luận đầu tháng 1 vừa qua. 

Trước đó, như Lao Động đã đứa tin, vào ngày 8.1, gia đình anh Lê Huy Việt (SN 1975) và anh Vũ Đức Huế (SN 1982), cùng trú thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đau xót phát hiện ra vườn quất cảnh chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đã bị kẻ gian phun thuốc diệt cỏ chết héo. 

Theo anh Vũ Đức Huế, gia đình anh và anh Việt trồng quất cảnh phục vụ Tết đã 7-8 năm nay và rất có uy tín với thương lái. Năm nay, vườn quất nhà 2 anh rất đẹp, nhiều thương lái đã đặt mua nhưng đành ngậm ngùi thông báo việc quất đã bị chết gần hết. Anh Huế và anh Việt cho hay, cả cánh đồng quất chỉ có 2 vườn quất nhà anh Huế và anh Việt bị phá hoại.

Vụ việc được các cơ quan truyền thông đăng tải rộng rãi, quần chúng nhân dân rất bức xúc. 

Trung tá Nguyễn Văn Quyền cho hay, ngay sau khi sự việc diễn ra, Công an huyện Triệu Sơn đã lập chuyên án, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm tìm ra thủ phạm xử lý theo pháp luật và ổn định tình hình. 

Qua nắm thông tin quần chúng và phối hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Sơn đã xác định được đối tượng nghi vấn là Hà Thanh Liêm (sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn).

Đây là đối tượng trong quá trình sinh sống tại địa phương, có mâu thuẫn với người bị hại. Ngay khi xảy ra sự việc, đối tượng Hà Thanh Liêm có nhiều biểu hiện bất minh, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 19.1, phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Thường Xuân, Công an huyện Triệu Sơn đã tổ chức vận động đối tượng ra đầu thú. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Hà Thanh Liêm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vì cho rằng gia đình anh Việt và anh Huế gây khó khăn, cản trở cuộc sống của mình, nên đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7.1, đối tượng Hà Thanh Liêm đã sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat pha vào bình và phun lên số cây quất trong vườn nhà anh Việt và anh Huế, làm cháy thân, quả, lá, cành, khiến hàng trăm cây quất cảnh đến kỳ thu hoạch chết cháy. Thiệt hại ban đầu ước tính 70.000.000 đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Liêm về tội huỷ hoại tài sản.

Trần Lâm - Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Ngang nhiên phá hoại, lấy mủ caosu của người dân

CAO HÙNG |

Suốt 6 tháng qua, vợ chồng anh Trần Đức Lý (sinh năm 1974, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) phải sống trong cảnh lo âu khi bị một số người ngang nhiên phá hoại, lấy tài sản của gia đình.

Đắk Lắk: Thuê người chặt phá 445 cây càphê

H.L |

Ngày 24.7, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ phá hoại 445 cây cà phê vừa xảy ra trên địa bàn.

Đắk Lắk: Dân hoang mang vì “tiêu tặc” lộng hành

H.L |

Chiều 23.7, lãnh đạo Công an xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng phá hoại cây hồ tiêu của người dân.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngang nhiên phá hoại, lấy mủ caosu của người dân

CAO HÙNG |

Suốt 6 tháng qua, vợ chồng anh Trần Đức Lý (sinh năm 1974, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) phải sống trong cảnh lo âu khi bị một số người ngang nhiên phá hoại, lấy tài sản của gia đình.

Đắk Lắk: Thuê người chặt phá 445 cây càphê

H.L |

Ngày 24.7, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ phá hoại 445 cây cà phê vừa xảy ra trên địa bàn.

Đắk Lắk: Dân hoang mang vì “tiêu tặc” lộng hành

H.L |

Chiều 23.7, lãnh đạo Công an xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng phá hoại cây hồ tiêu của người dân.