Thái Bình: Sẽ chuyển hồ sơ vi phạm tại phường Trần Lãm đến cơ quan điều tra

TRUNG DU |

Như Lao Động đã thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình mới đây đã tổ chức hội nghị công bố thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy phường Trần Lãm, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Mạnh Thảo và Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Nam Thắng cùng hàng loạt đảng viên, công chức có liên quan, giai đoạn từ năm 2000 đến nay.

Đương kim Bí thư Đảng ủy phường dính nhiều vi phạm

Theo nội dung kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình, ông Nguyễn Mạnh Thảo khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Trần Lãm từ tháng 5.2004 đến tháng 4.2016, Phó Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm từ tháng 5.2016 đến tháng 2.2018, Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm từ tháng 3.2018 đến nay trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã không phát hiện, xử lý kịp thời việc trong Đảng ủy phường có 3 cán bộ đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa có Bằng tốt nghiệp THPT; 1 cán bộ có giấy xác nhận tình trạng dị dạng, dị tật và khả năng tự lực trong sinh hoạt trong hồ sơ kê khai để bố đẻ được hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sai quy định.

Khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường, ngày 20.4.2004, ông Thảo cùng Chủ tịch UBND và công chức địa chính UBND phường Trần Lãm thực hiện giao đất cho hộ gia đình ông Vũ Ngung (trú tổ 25 cũ) và ông Phạm Thanh Hà (trú tổ 32 cũ) trái quy định, vi phạm Luật Đất đai.

Tiếp đó, ông Nguyễn Mạnh Thảo khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Trần Lãm và chủ tài khoản thu, chi ngân sách của UBND phường từ năm 2005 đến năm 2010 đã chỉ đạo thực hiện thu tiền, giao đất trái quy định của pháp luật cho 62 hộ gia đình, cá nhân/62 lô đất với diện tích là 4.271,8 m2 tại 5 khu đất; quản lý, sử dụng số tiền thu được trái quy định của pháp luật, để ngoài sổ sách kế toán từ năm 2005 đến năm 2015.

Cùng với đó, ông Nguyễn Mạnh Thảo khi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường từ tháng 5.2016 đến tháng 2.2018, Bí thư Đảng ủy phường từ tháng 3.2018 đến nay đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tội phạm dẫn đến việc hai cán bộ là Nguyễn Mạnh Hải và Đoàn Đình Thanh cùng là cấp ủy viên (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sử dụng Bằng tốt nghiệp THPT giả, đã phạm tội, bị xử lý, xử phạt.

Chưa dừng lại ở đó, ông Nguyễn Mạnh Thảo khi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm đã tự ý ký thay mặt Thường trực Đảng ủy và gửi văn bản đến Công an tỉnh Thái Bình, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khi chưa thảo luận, thông qua Thường trực, Ban Thường vụ và Đảng ủy phường.

Việc làm này của ông Thảo đã vi phạm quy định tại Điều 2 Quy chế số 01-QC/ĐU ngày 24.2.2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trần Lãm.

Phó Chủ tịch UBND phường khai man... bị điếc bẩm sinh

Ngoài ông Thảo, ông Hoàng Nam Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm có vi phạm khi làm giấy xác nhận tình trạng dị dạng, dị tật và khả năng tự lực trong sinh hoạt của bản thân (bị điếc và điếc bẩm sinh - PV) trong hồ sơ kê khai để bố đẻ là ông Hoàng Đức Long được hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ tháng 2.2008 đến hết tháng 12.2021 sai quy định với số tiền hơn 335 triệu đồng.

Trên thực tế ông Thắng không bị điếc và điếc bẩm sinh như hồ sơ kê khai.

Do đó, ngày 24.12.2021, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình ban hành quyết định đình chỉ thực hiện chế độ đối với ông Hoàng Đức Long kể từ ngày 1.12022.

10 đảng viên, công chức phường Trần Lãm bị xem xét thi hành kỷ luật, xử lý trách nhiệm. Ảnh: Trung Du
10 đảng viên, công chức phường Trần Lãm bị xem xét thi hành kỷ luật, xử lý trách nhiệm. Ảnh: Trung Du

Chuẩn bị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra

Cùng với ông Nguyễn Mạnh Thảo - Bí thư Đảng ủy phường và ông Hoàng Nam Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường, 8 cá nhân đảng viên, công chức khác có liên quan của phường Trần Lãm cũng có vi phạm, đến mức phải xử lý kỷ luật, hoặc phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm, gồm: Ông Phan Văn Đắc - Phó Bí thư Đảng ủy phường; ông Phạm Ngọc Toan - nguyên Bí thư Đảng ủy phường; ông Đoàn Đình Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường; ông Đoàn Quang Vũ, nguyên công chức địa chính phường (hiện nay công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình); ông Đỗ Văn Vĩnh (nguyên thủ quỹ phường) và bà Hà Thị Lan (nguyên kế toán phường), hiện cùng là công chức Văn phòng - Thống kê phường; ông Phạm Ngọc Thiện, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường; bà Nguyễn Thị Hà, công chức Địa chính - Xây dựng xã Vũ Chính (nguyên công chức Địa chính - Xây dựng phường Trần Lãm).

Sau khi tổ chức hội nghị công bố nội dung kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tập thể, cá nhân như đã nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình đã chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thái Bình tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn Đảng ủy phường Trần Lãm thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm; xem xét, quyết định, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2000 - 2005, 2005 - 2010, 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thái Bình có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chuyển vụ việc thu tiền, giao đất trái quy định của pháp luật cho 64 hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở với tổng diện tích là 4.396,6 m2; quản lý, sử dụng số tiền thu được trái quy định của pháp luật, để ngoài sổ sách kế toán có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Xử lý loạt vi phạm tại phường Trần Lãm từ năm 2000 tới nay

TRUNG DU |

Ngày 1.12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy phường Trần Lãm thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm về hàng loạt những vi phạm, khuyết điểm; đồng thời xem xét, đề xuất, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm tại phường từ năm 2000 đến nay.

Ngành Y tế Thái Bình: Thu vượt giá xét nghiệm nhanh COVID-19 hơn 15 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo kết luận của Thanh Tra tỉnh Thái Bình, trong số 23 đơn vị y tế công lập thuộc Sở Y tế bị thanh tra, có 20 đơn vị đã thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh vượt so với hướng dẫn của Bộ Y tế, tổng số tiền thu vượt trên 15 tỉ đồng.

Sở GDĐT Thái Bình: Nhầm lẫn trong báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt SGK

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình với nội dung tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh này phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, có một sự... nhầm lẫn khó tin.

Đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc giảm bao nhiêu độ C?

MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (12.11), thời tiết khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng khoảng từ 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Phạt tiền, buộc dừng hoạt động Phòng khám Nguyễn Trãi bị tố vẽ bệnh moi tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 12.11, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương - cho biết, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có quyết định cho dừng hoạt động đối với Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Nguyễn Trãi - Chi nhánh Thủ Dầu Một.

Đêm nay Bắc Bộ chuyển rét, có nơi xuống 11 độ C

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết từ, đêm nay (12.11), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 12.2023

Nhóm PV |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3.12.2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế. Để thông tin chi tiết tới quý vị độc giả các quy định về bảo hiểm y tế, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông BHXH TP Hà Nội.

9X phượt xe máy xuyên Việt Nam - Campuchia - Lào

Quang Thiện |

Bằng niềm đam mê du lịch bụi, Hoàng Văn Thành thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên bằng cách phượt xe máy qua ba nước Đông Dương cuối tháng 10 vừa qua.

Thái Bình: Xử lý loạt vi phạm tại phường Trần Lãm từ năm 2000 tới nay

TRUNG DU |

Ngày 1.12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy phường Trần Lãm thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm về hàng loạt những vi phạm, khuyết điểm; đồng thời xem xét, đề xuất, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm tại phường từ năm 2000 đến nay.

Ngành Y tế Thái Bình: Thu vượt giá xét nghiệm nhanh COVID-19 hơn 15 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo kết luận của Thanh Tra tỉnh Thái Bình, trong số 23 đơn vị y tế công lập thuộc Sở Y tế bị thanh tra, có 20 đơn vị đã thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh vượt so với hướng dẫn của Bộ Y tế, tổng số tiền thu vượt trên 15 tỉ đồng.

Sở GDĐT Thái Bình: Nhầm lẫn trong báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt SGK

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình với nội dung tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh này phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, có một sự... nhầm lẫn khó tin.