Tâm sự đau lòng của người cha có con bị tai nạn giao thông tại toà án

Kỳ Quan |

Tại phiên tòa ngày 27.11 xét xử vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, Long An) hồi đầu năm 2019 làm chết 4 người, bị thương 25 người, có 1 người đàn ông “muốn chết” vì không chịu đựng nổi mất mát quá lớn.

Ông tên Mai Thanh Tâm (56 tuổi), ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Hóa, tỉnh Long An. Ông Tâm đến dự phiên tòa với tư cách thân nhân của người bị hại.

Bị cáo Phạm Thành Hiếu, người đã đụng chết con ông Tâm. Ảnh: K.Q
Bị cáo Phạm Thành Hiếu, người đã đụng chết con ông Tâm. Ảnh: K.Q

Ông Tâm cho biết, vợ chồng ông từ chỗ nghèo khổ trên vùng Đồng Tháp Mười, phải làm thuê làm mướn, nhờ chí thú làm ăn, giờ đã khá giả, có trong tay hàng chục ha đất trồng lúa. Vợ chồng ông sinh được 2 đứa con, con trai là Mai Huỳnh Đức, SN 1999 và đứa con gái nhỏ.

Đức hết mực được cha mẹ yêu thương, tạo điều kiện học tập thật tốt. Đáp lại, cậu bé cũng chăm ngoan, là học sinh giỏi nhất khóa thời THPT, phát triển toàn diện.

Cách đây gần 2 năm, gia đình ông Tâm vui như hội khi đứa con yêu đậu vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, ngành kỹ thuật ô tô, trở thành niềm hãnh diện của gia đình. Chịu khó học tập tốt, Đức được nhà trường trao học bổng, cộng với điều kiện gia đình khá giả, tương lai xán lạn đang chờ đón cậu sinh viên Mai Huỳnh Đức.

Dịp Tết dương lịch 2019 Đức đưa 3 người bạn học chung lớp về chơi với gia đình ở Thạnh Hóa. Gia đình ông Tâm đã tiếp đón thật chu đáo những bạn học của con trai. Mấy ngày nghỉ năm mới đi qua, 4 cậu sinh viên lên đường trở về TP.HCM tiếp tục việc học trên 3 chiếc xe gắn máy (xe Đức chở đôi).

Theo các bạn của Đức kể lại, khi nhóm bạn đi trên 3 xe gắn máy trên QL1 đến gần ngã tư Bình Nhựt, thì 1 xe dừng lại đổ xăng, còn 2 xe kia tiếp tục chạy. Khi 2 xe đến chốt giao thông ngã tư Bình Nhựt, đèn chuyển sang vàng, rồi đỏ. Chỉ 1 xe vượt qua được, còn chiếc thứ 2 chở Đức và 1 người bạn dừng lại chờ đèn đỏ.

Ngày sau đó, chiếc xe container do tài xế Phạm Thành Hiếu điều khiển đã chạy càn qua đám xe gắn máy đang đậu chờ đèn đỏ. Đức đã bị xe tông chết tại chỗ, còn người bạn bị thương nặng.

Tiễn con và các bạn con trở lại trường học, ông Tâm cảm thấy vui, an lòng khi đám trẻ tỏ ra lễ phép, hiếu học, gắn bó với nhau. Bất ngờ, một trong những đứa bạn của Đức điện thoại cho ông Tâm, giọng hốt hoảng, không nói nên lời…

Vợ ông Tâm đã chết đi sống lại mấy lần trong những ngày đám tang của con. Ông Tâm điềm tĩnh hơn, cố gắng lo cho con thật chu đáo. Nhưng sau khi chôn cất con rồi, càng lúc ông càng cảm nhận nỗi mất mát quá lớn không gì bù đắp được, cuộc đời ông đã mất đi quá nhiều ý nghĩa. Vợ chồng ông làm lụng quần quật cả đời, tạo dựng cơ ngơi để cho tương lai 2 đứa con, vậy mà đứa con trai duy nhất của ông đã chết trẻ khi nó không có lỗi gì!

Được mời phát biểu tại phiên tòa, ông Tâm nói: “Bây giờ tôi chỉ muốn chết!”. Ông không đòi hỏi tài xế và chủ xe container chuyện bồi thường tiền bạc, nhưng ông mong muốn Hội đồng xét xử ra bản án nghiêm khắc nhất đối với kẻ quá xem thường sinh mạng người khác, sinh mạng con ông; cũng là để răn đe không để xảy ra việc tương tự, không để những người cha phải đau khổ vì mất con như ông.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tài xế container tông chết 4 người bị xử phạt 12 năm tù

Kỳ Quan |

Sáng 28.11, TAND huyện Bến Lức (Long An) tiếp tục phiên xét xử tài xế Phạm Thành Hiếu tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) với phần tuyên án.

Tài xế container ngủ gật tông chết 5 người bị tuyên 14 năm tù giam

ĐÌNH TRỌNG |

Tài xế container ngủ gật, tông chết 5 người bị tuyên phạt 14 năm tù giam. Ngoài ra, tài xế này phải bồi thường cho gia đình có 4 người tử vong hơn 700 triệu đồng.

Xét xử vụ tài xế container ngủ gật tông ôtô 4 chỗ, khiến 5 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 6.11, Tòa án Nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tài xế lái container ngủ gật tông ôtô 4 chỗ khiến 5 người tử vong.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tài xế container tông chết 4 người bị xử phạt 12 năm tù

Kỳ Quan |

Sáng 28.11, TAND huyện Bến Lức (Long An) tiếp tục phiên xét xử tài xế Phạm Thành Hiếu tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) với phần tuyên án.

Tài xế container ngủ gật tông chết 5 người bị tuyên 14 năm tù giam

ĐÌNH TRỌNG |

Tài xế container ngủ gật, tông chết 5 người bị tuyên phạt 14 năm tù giam. Ngoài ra, tài xế này phải bồi thường cho gia đình có 4 người tử vong hơn 700 triệu đồng.

Xét xử vụ tài xế container ngủ gật tông ôtô 4 chỗ, khiến 5 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 6.11, Tòa án Nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tài xế lái container ngủ gật tông ôtô 4 chỗ khiến 5 người tử vong.