Tài xế taxi bị đánh muốn cơ quan chức năng làm rõ, xử lý người hành hung

Phan Anh - Tô Thế |

Sau khi bị hai cha con đi Mercedes dùng gạch đánh chảy máu đầu và cầm dao rượt đuổi, anh Điềm cho biết mình phải xuất viện sớm vì lo sợ.

Anh Đinh Văn Điềm kể lại: “Lúc đó, tôi có bấm còi mục đích là để xe của anh Thái di chuyển để xe tôi có thể thoát ra được. Anh Thái xuống xe rồi nói tôi "ngang", bố của anh Thái trong nhà đi ra nói tôi vô văn hóa. Rồi anh Thái tát và ném chiếc iPad về phía tôi, không những thế còn cầm viên gạch đe dọa tôi.

Tôi hoảng sợ nên định xuống xe bỏ chạy nhưng anh Thái vẫn lao vào đánh tới tấp. Bố anh Thái lao vào đạp vào bụng và ôm tôi lại cho anh Thái hành hung. Tôi bị choáng, máu chảy nhiều nhưng anh Thái vẫn chạy vào nhà lấy dao đuổi theo đòi chém, hoảng quá tôi mới nhặt viên đá nhằm tự vệ nhưng không có ý ném về phía ai cả. Tôi phải xin ra viện sớm vì sợ hai cha con kia "đuổi cùng giết tận”.

Do sợ nên dù sức khỏe chưa hồi phục, anh Điềm vẫn quyết định sẽ xuất viện sớm. Tuy nhiên sau đó, vì sức khỏe có diễn biến xấu, sáng 13.5, anh Điềm phải nhập viện trở lại.

Trả lời báo chí về việc có thông tin anh đã giải hòa với hai cha con hành hung mình, anh Điềm cho biết: “Khi tôi đang ở bệnh viện thì lúc sau, có các đồng chí công an mời tôi lên phường làm việc, đưa tôi vào một phòng riêng rồi đọc cho tôi ghi. Lúc đó tôi đang bị choáng nên không nhớ là công an phường nào, có người nhà đi cùng hay không và mình đã nói và ghi những gì.

Tuy nhiên, từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, tôi không hề được hai cha con hành hung mình đến thăm hỏi. Vì thế, tôi muốn các cơ quan chức năng làm rõ hành vi của anh Thái và xử lý theo pháp luật, hành vi của anh Thái là thói côn đồ”.

 
 Người vợ anh Điềm từ quê lên chăm sóc chồng.

Theo ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, ngày 11.5, đơn vị vừa có công văn gửi đến Công an phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm vụ người đàn ông đi xe Mercedes cầm gạch tấn công tài xế của hãng chảy máu đầu.

Hiện trường xảy ra vụ ẩu đả. (Nguồn: Internet)
Hiện trường xảy ra vụ ẩu đả. (Nguồn: Internet)
Phan Anh - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.