Tài xế lái xe Audi tông chết 3 người ở Bắc Giang đối diện hình phạt nào?

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Theo luật sư, việc tài xế điều khiển xe Audi gây tại nạn có nồng độ cồn trong hơi thở sẽ là tình tiết để tăng nặng tính chất của sự việc.

Như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 23h ngày 2.6, trên địa bàn TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe ôtô Audi mang BKS 98A- 499.44 do anh Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1987, trú tại phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang) điều khiển đi hướng đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ.

Khi đến ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 98B1- 755.90 do anh N.M.H (sinh năm 1974, trú tại phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang) chở sau là vợ và con gái.

Cú va chạm rất mạnh khiến anh H cùng vợ và con gái tử vong tại chỗ.

Sáng 3.6, Công an TP.Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Đức Thịnh để điều tra liên quan vụ tai nạn khiến 3 người chết.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tài xế Thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/l khí thở.

Theo dõi vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong, có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định cụ thể lỗi của người điều khiển ôtô để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải làm chủ tốc độ, chú ý quan sát, khi đi đến ngã ba, ngã tư giao cắt thì phải giảm tốc độ và chú ý quan sát để tránh va chạm với các phương tiện khác.

"Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, thiếu chú ý quan sát khi qua những điểm giao nhau gây tai nạn giao thông thì đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Nếu hậu quả nghiêm trọng thì người điều khiển phương tiện trong tình huống này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự", luật sư Cường phân tích.

Căn cứ theo điểm a, Khoản 3, Điều 260, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết 3 người trở lên thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng trao đổi thêm, trong vụ việc này, cơ quan chức năng xác định tài xế ôtô có nồng độ cồn trong hơi thở. Đây sẽ là tình tiết để tăng nặng tính chất của sự việc cũng như có thể xác định là tình tiết định khung hình phạt.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp tài xế xe Audi tông chết 3 người trong một gia đình ở Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Công an TP.Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thịnh, người vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao trong lúc lái xe và tông trúng xe máy khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Bắt giữ nhóm đối tượng giết người trong Khu công nghiệp Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Sáng 3.6, Công an huyện Việt Yên cho biết, đơn vị đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án khiến một công nhân tử vong tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên.

Bắc Giang: Tài xế xe Audi gây tai nạn khiến gia đình 3 người tử vong

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Thịnh điều khiển xe ôtô tham gia giao thông, trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định đã gây ra va chạm với xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bắt khẩn cấp tài xế xe Audi tông chết 3 người trong một gia đình ở Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Công an TP.Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thịnh, người vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao trong lúc lái xe và tông trúng xe máy khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Bắt giữ nhóm đối tượng giết người trong Khu công nghiệp Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Sáng 3.6, Công an huyện Việt Yên cho biết, đơn vị đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án khiến một công nhân tử vong tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên.

Bắc Giang: Tài xế xe Audi gây tai nạn khiến gia đình 3 người tử vong

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Thịnh điều khiển xe ôtô tham gia giao thông, trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định đã gây ra va chạm với xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong.