Tại sao chưa khởi tố vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ ở Gia Lai?

Cường Ngô |

Theo chuyên gia tội phạm học, sở dĩ đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ vì còn có một số việc cần làm rõ.

Như đã đưa tin, Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đang tiến hành điều tra vụ chị Y Nhiêu (23 tuổi, xã Đak Pét, huyện Đăk Glei) bị chủ quán càphê tên Nguyễn Thị Hà (thường gọi là Nga, ở tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) hành hạ dã man.

Theo lời kể, ban đầu, Y Nhiêu đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhưng bị bà chủ dọa giết cả người thân nên cô không dám. Tuy nhiên, khi bị bà chủ dọa cắt lưỡi, vì quá hoảng sợ, cô đã bỏ trốn trong lúc đi đổ than và đến trình báo công an.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, bà Hà bắt đầu hành hạ, đánh đập Y Nhiêu dã man. Sau mỗi lần dùng ma túy, bà chủ thường đổ cho cô trộm tiền để lấy cớ đánh đập.

Bà chủ Nguyễn Thị Hà - người tra tấn chị Y Nhiêu. Ảnh: Đình Văn
Bà chủ Nguyễn Thị Hà - người tra tấn chị Y Nhiêu. Ảnh: Đình Văn

Vậy tại sao cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án như đề nghị của Bộ trưởng Lao Động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung? Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát Nhân dân phân tích: Cơ quan chức cần tổ chức giám định thương tích cho bị hại, từ đó căn cứ vào tỉ lệ thương tật để xác định mức quy định hình phạt.

Kết quả giám định thương tích từ 11% trở lên mà bên bị hại có đơn yêu cầu khởi tố thì sẽ xử lý theo tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nếu bà Hà dùng hung khí nguy hiểm hành hạ chị Y Nhiêu và hành hạ trong thời gian dài, cơ quan tố tụng có thể áp dụng thêm tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần, dùng hung khí nguy hiểm.

Cũng theo đại tá Thìn, pháp luật hiện hành không xem "ngáo đá" là mất năng lực hành vi dân sự, vì vậy, bà Hà vẫn bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

"Khi "ngáo đá", thần kinh của đối tượng không đảm bảo, mất khả năng nhận thức - đây là cơ chế tác động tâm lý về mặt thần kinh. Tuy nhiên, luật hình sự quy định, người sử dụng ma túy, chất kích thích mà gây án vẫn bị coi là phạm tội bình thường và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", đại tá Thìn cho hay.

Liên quan tới vụ việc chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) bị tra tấn khi làm thuê tại Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đề nghị hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum phối hợp điều tra, khởi tố vụ án.

Đề nghị này được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra trong buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với tỉnh Gia Lai, ngày 22.7.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Công an khám xét nhà nữ chủ quán

ĐÌNH VĂN |

Công an TP.Pleiku đang tổ chức khám xét nhà nữ chủ quán tra tấn Y Nhiêu để thu giữ vật chứng, tang chứng.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Không thể thụ động về trách nhiệm...

Trung Hiếu |

Vụ cô gái Y Nhiêu (SN 1995), quê xã Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum, bị chủ Nguyễn Thị Hà (SN 1979), tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai, đánh đập, tra tấn dã man gây sự phẫn nộ cho cộng đồng trong vài ngày qua.

Gia cảnh nạn nhân trong vụ bạo hành người làm thuê như thời trung cổ

Hoàng Tỷ |

Là con út trong gia đình nghèo khó tại thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pét thuộc huyện miền núi Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Bố mẹ bệnh tật, anh chị em nghèo, Y Nhiêu phải lên Gia Lai xin việc làm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Công an khám xét nhà nữ chủ quán

ĐÌNH VĂN |

Công an TP.Pleiku đang tổ chức khám xét nhà nữ chủ quán tra tấn Y Nhiêu để thu giữ vật chứng, tang chứng.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Không thể thụ động về trách nhiệm...

Trung Hiếu |

Vụ cô gái Y Nhiêu (SN 1995), quê xã Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum, bị chủ Nguyễn Thị Hà (SN 1979), tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai, đánh đập, tra tấn dã man gây sự phẫn nộ cho cộng đồng trong vài ngày qua.

Gia cảnh nạn nhân trong vụ bạo hành người làm thuê như thời trung cổ

Hoàng Tỷ |

Là con út trong gia đình nghèo khó tại thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pét thuộc huyện miền núi Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Bố mẹ bệnh tật, anh chị em nghèo, Y Nhiêu phải lên Gia Lai xin việc làm.