Sở Y tế đổ lỗi BVĐK Hòa Bình trong sự cố chạy thận 9 người chết

Cường Ngô |

Chiều nay, VKS và các luật sư hỏi bà Bùi Thu Hằng - đại diện Sở Y tế tỉnh Hòa Bình liên quan đến trách nhiệm của Sở này trong sự cố y khoa chạy thận.

"Không thể đòi hỏi phác đồ nào hợp lý hơn"

VKS hỏi bà Hằng, theo kết quả điều tra thực tế, quy chế của bệnh viện và Đơn nguyên thận nhân tạo, quy định vị trí việc làm phải có kỹ thuật viên. Từ năm 2014 đến khi xảy ra sự cố y khoa là 3 năm, đơn nguyên này không có kỹ thuật viên, có nghĩa là Đơn nguyên lọc máu không đầy đủ vị trí việc làm, trách nhiệm này có liên quan đến Sở Y tế không?

Bà Hằng cho biết, trách nhiệm là của bệnh viện, không thể nói của Sở Y tế được. Hàng năm, Sở đều có văn bản tổng kết, đánh giá việc thực hiện các kỹ thuật, trong đó có kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Khi thống kê, Sở Y tế nhận thấy, trong vòng một năm có hơn 15.000 người phải chạy thận. Vì vậy, việc thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo là điều cần thiết, dễ hiểu.

“Thử tưởng tượng, số người này phải xuống Bệnh viện Bạch Mai chạy thận thì tốn kém đến mức nào”, bà Hằng nói.

Bà Bùi Thị Thu Hằng
Bà Bùi Thu Hằng

VKS hỏi tiếp, Sở Y tế có bao giờ đánh giá, kiểm tra kỹ thuật chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình không?. "Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã thực hiện chương trình tổng kết 5 năm kết quả lọc máu ở bệnh viện.

Sau 5 năm đánh giá, tổng kết, so sánh với các bệnh viện khác, chúng tôi nhận thấy chuyên môn chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có sự tương đồng, đáp ứng ứng được nhu cầu chạy thận của bệnh nhân", bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình phải thường xuyên kiểm tra quy trình hoạt động của các khoa, không chỉ Đơn nguyên chạy thận.

“Bệnh viện chắc chắn phải kiểm tra với Đơn nguyên lọc máu”, bà Hằng khẳng định.

"Việc đánh giá sai nguyên nhân xảy ra sự cố y khoa chạy thận nhân tạo (đánh giá ban đầu là bệnh nhân sốc phản vệ, không phải do nguồn nước) dẫn đến việc cấp cứu sai quy trình, gây ra sự cố nghiêm trọng, đại diện Sở Y tế trả lời thế nào?", VKS truy vấn.

Bà Hằng cho hay, việc đánh giá, chẩn đoán ngay thời điểm đó rất khó. Bệnh viện đã xử lý phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin ý kiến tư vấn của Bệnh viện Bạch Mai, để kịp thời cứu chữa các bệnh nhân lọc máu.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Thắng hỏi đại diện Sở Y tế Hòa Bình về ý này. Theo đó, vị luật sư này cho rằng, không có chuyện “đánh giá sai nguyên nhân gây ra sự cố mà còn nói phù hợp được với tình trạng người bệnh được. Đã sai là sai”.

Bà Hằng cho biết: “Với tình huống hi hữu như vậy, việc xử trí ban đầu là phù hợp với điều kiện, diễn biến của người bệnh. Triệu chứng ban đầu cũng là một triệu chứng của sốc phản vệ.

Thời điểm đó, chúng tôi cũng không dám nói nguyên nhân gây ra sự cố là gì, chỉ khi Hội đồng chuyên môn là những giáo sư, bác sĩ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai kết luận thì mới rõ. Sự cố này là một thảm họa, không thể đòi hỏi pháp đồ nào hợp lý hơn. Tôi khẳng định rằng, phác đồ này không làm cho tình trạng bệnh nhân xấu đi”.

Hoàng Công Lương có phải chịu trách nhiệm về nguồn nước RO?

Viện dẫn văn bản trả lời của Sở Y tế Hòa Bình, luật sư Trần Hồng Phúc cho hay, Sở Y tế xác định, bác sĩ Lương không phải chịu trách nhiệm về nguồn nước RO, việc ra y lệnh của Lương là đúng, việc xác nhận của Hoàng Công Lương vào y lệnh của hai bác sĩ còn lại cũng đúng - Điều này nghĩa là sao? Bà Hằng cho rằng, việc phân công nhiệm vụ của Lương, bà không biết nên đề nghị luật sư hỏi đại diện Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

“Theo bà, trong sự cố ngày 29.5, bác sĩ Lương có sai sót về chuyên môn không?”, luật sư hỏi.

Bà Hằng nói, bác sĩ Lương và các bác sĩ khác thực hiện phù hợp với diễn biến của bệnh nhân đang chạy thận lọc máu, không sai về quy trình. Còn các vấn đề khác, có đúng quy trình hay không còn phải phụ thuộc vào phân công của lãnh đạo bệnh viện.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Hoàng Công Lương giữ quyền im lặng tại tòa

Cường Ngô |

Khi VKS gọi lên xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương trình bày hôm nay (16.1) đã làm đơn xin HĐXX cho giữ quyền im lặng trực tiếp tại tòa với lý do "không đủ sức khỏe trả lời câu hỏi".

Một bị cáo phản bác lời khai của BS Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Trước bục khai báo, Sơn cho biết không được thực hiện nhiệm vụ gì ở Đơn nguyên lọc máu, bởi nhiệm vụ của anh ta là quản lý máy móc, trang thiết bị ở Phòng vật tư. Chính vì vậy, khi bị cáo Hoàng Công Lương nói “trách nhiệm của Sơn là quản lý nước” vào chiều qua (15.1) khiến Trần Văn Sơn rất bất ngờ.

Hoàng Công Lương: "9 người chết không liên quan công tác điều trị"

Cường Ngô |

Chiều 15.1, HĐXX tiếp tục phiên xét hỏi với các bị cáo trong vụ án chạy thận Hòa Bình khiến 9 người tử vong. Sau phần xét hỏi của bị cáo Đỗ Anh Tuấn, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Hoàng Công Lương.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bị cáo Hoàng Công Lương giữ quyền im lặng tại tòa

Cường Ngô |

Khi VKS gọi lên xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương trình bày hôm nay (16.1) đã làm đơn xin HĐXX cho giữ quyền im lặng trực tiếp tại tòa với lý do "không đủ sức khỏe trả lời câu hỏi".

Một bị cáo phản bác lời khai của BS Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Trước bục khai báo, Sơn cho biết không được thực hiện nhiệm vụ gì ở Đơn nguyên lọc máu, bởi nhiệm vụ của anh ta là quản lý máy móc, trang thiết bị ở Phòng vật tư. Chính vì vậy, khi bị cáo Hoàng Công Lương nói “trách nhiệm của Sơn là quản lý nước” vào chiều qua (15.1) khiến Trần Văn Sơn rất bất ngờ.

Hoàng Công Lương: "9 người chết không liên quan công tác điều trị"

Cường Ngô |

Chiều 15.1, HĐXX tiếp tục phiên xét hỏi với các bị cáo trong vụ án chạy thận Hòa Bình khiến 9 người tử vong. Sau phần xét hỏi của bị cáo Đỗ Anh Tuấn, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Hoàng Công Lương.