Theo cáo trạng, vào sáng ngày 21.12.2021, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên Nguyễn Mạnh Cường (SN 1983, nơi cư trú: thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) đã mua 1 túi ma túy đá cất giấu trong người để sử dụng.
Đến 21h cùng ngày, Cường rủ Lý Quang Sinh (SN 1983, nơi cư trú: thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) và Lưu Việt Hoàng (SN 1995, trú tại Đông Chính, phường Đằng Giang, quân Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đi về nhà Cường để sử dụng ma túy. Do thiếu dụng cụ sử dụng nên Cường gọi Phạm Văn Tăng (SN 1986, trú tại thôn 3, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) cầm dụng cụ đến nhà Cường để Cường, Sinh, Tăng cùng nhau sử dụng. Hoàng chưa sử dụng nhưng cũng tham gia vào việc tổ chức sử dụng ma túy của nhóm.
Khoảng 22h cùng ngày, Tổ Công tác của Công an xã Quảng Nghĩa và Công an TP Móng Cái đã kiểm tra hành chính nơi ở của Cường và bắt quả tang việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ của Cường 4,161 gam Methamphetamine. Giám định mẫu nước tiểu của 4 người đều có ma túy, trong đó Hoàng khai kết quả giám định tìm thấy ma túy trong mẫu nước tiểu của Hoàng là do Hoàng đã sử dụng ma túy các ngày trước đó.
Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tòa án nhân dân TP Móng Cái đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 12 năm tù giam.
Nhóm Lưu Việt Hoàng, Lý Quang Sinh, Phạm Văn Tăng, mỗi bị cáo bị xử phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.