Phạt một cá nhân 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook nhưng không có bằng chứng chứng minh, một cá nhân vừa bị xử phạt vì xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức.

Ngày 10.8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính ông L.T.H  chủ tài khoản trang facebook “LH” vì đăng tải thông tin có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức.

Cụ thể, qua làm việc, ông L.T.H khẳng định các nội dung bài viết nêu trên là của ông nhưng không đưa ra được bất cứ bằng chứng chứng minh nội dung mình đã viết.

Ông L.T.H cũng đã lưu trữ và thực hiện tương tác với bình luận xuyên tạc, không có căn cứ của tài khoản facebook “LD”.

Nội dung bài viết của ông L.T.H đã vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với mức phạt 7,5 triệu đồng và yêu cầu ông L.T.H gỡ bỏ ngay bài viết có nội dung sai phạm.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tuyên án Lê Chí Thành vì đăng nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên facebook

PHẠM DUY |

Bình ThuậnLê Chí Thành bị Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân, Bình Thuận đưa ra xét xử do đã có hành vi đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát tờ rơi xuyên tạc các biện pháp phòng chống dịch, hai bị cáo lĩnh án

Việt Dũng |

Hà Nội - An Thị Mai Trâm và Nguyễn Trọng Bằng phát các tờ rơi có nội dung xuyên tạc tác dụng của vaccine và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Nhà nước.

Việt Hương bức xúc vì bị xuyên tạc được đón "nồng hậu" khi viếng lễ tang

DI PY |

Nhiều ngày qua, khán giả tranh cãi về chuyện nghệ sĩ - người được đón tiếp, người bị ghẻ lạnh khi đến viếng NSƯT Ngọc Đáng. Mới đây, Việt Hương đã lên tiếng nói rõ sự tình.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tuyên án Lê Chí Thành vì đăng nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên facebook

PHẠM DUY |

Bình ThuậnLê Chí Thành bị Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân, Bình Thuận đưa ra xét xử do đã có hành vi đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát tờ rơi xuyên tạc các biện pháp phòng chống dịch, hai bị cáo lĩnh án

Việt Dũng |

Hà Nội - An Thị Mai Trâm và Nguyễn Trọng Bằng phát các tờ rơi có nội dung xuyên tạc tác dụng của vaccine và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Nhà nước.

Việt Hương bức xúc vì bị xuyên tạc được đón "nồng hậu" khi viếng lễ tang

DI PY |

Nhiều ngày qua, khán giả tranh cãi về chuyện nghệ sĩ - người được đón tiếp, người bị ghẻ lạnh khi đến viếng NSƯT Ngọc Đáng. Mới đây, Việt Hương đã lên tiếng nói rõ sự tình.