Xử phạt chủ tài khoản Facebook bình luận xuyên tạc công tác chống dịch

Việt Dũng |

N.T.H (26 tuổi, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bình luận xuyên tạc việc phường Trung Hoà không có chốt kiểm soát phòng chống dịch nào.

Ngày 3.9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thông tin đơn vị vừa làm rõ, lập biên bản xử lý một chủ tài khoản Facebook bình luận sai, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó, ngày 1.9, công an phát hiện tài khoản Facebook có tên “Học Cóc” đã có lời bình luận về bài đăng: “Chủ tịch phường, quận Thanh Xuân không nắm được cơ bản phòng, chống dịch, khi Thủ tướng đến kiểm tra không có người trực, quy chế làm việc không có”... trên trang Fanpage Hà Nội.

Nội dung bình luận: “Thủ tướng kiểm tra cả phường Trung Hoà nữa đi ạ, không thấy có chốt nào cả”. Cơ quan công an xác định, chủ tài khoản đã bình luận sai, xuyên tạc thông tin trên.

Chủ tài khoản này đã xúc phạm danh dự, uy tín của các cá nhân, cơ quan, tổ chức; xuyên tạc, sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Công an phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy, gây hoang mang dư luận.

Công an quận Cầu Giấy sau đó đã xác định được tài khoản Facebook “Học Cóc” được sử dụng bởi N.T.H. Công an đã mời H lên trụ sở.

H trình bày: khoảng 15h20 ngày 1.9, trong quá trình đang sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thì thấy trang Fanpage Hà Nội có đăng bài viết với nội dung như trên, có nhiều lời bình luận.

H đã có hành động bộc phát cá nhân bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của các cá nhân, cơ quan, tổ chức; xuyên tạc, sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bản thân H thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm các lỗi vi phạm cũng như đã chủ động xóa các nội dung sai sự thật của mình.

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính với H về: “Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020 ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý vi phạm của H theo quy định pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đăng tải thông tin xuyên tạc lên facebook, một người bị xử lý

PHẠM DUY |

Chiều 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phú Hài, TP Phan Thiết đã mời ông Nguyễn Thành Trí (sinh năm 1983, ngụ TP Phan Thiết) đến Cơ quan Công an để làm việc vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức nhà nước.

Phạt thanh niên xuyên tạc công tác phòng chống dịch ở Ninh Thuận 7,5 triệu

Huỳnh Hải |

Khanh bị phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau đó, đối tượng này đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc về việc phòng chống dịch

Phạm Đông |

Trong nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn ngành tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đăng tải thông tin xuyên tạc lên facebook, một người bị xử lý

PHẠM DUY |

Chiều 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phú Hài, TP Phan Thiết đã mời ông Nguyễn Thành Trí (sinh năm 1983, ngụ TP Phan Thiết) đến Cơ quan Công an để làm việc vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức nhà nước.

Phạt thanh niên xuyên tạc công tác phòng chống dịch ở Ninh Thuận 7,5 triệu

Huỳnh Hải |

Khanh bị phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sau đó, đối tượng này đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc về việc phòng chống dịch

Phạm Đông |

Trong nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn ngành tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động về việc phòng, chống dịch COVID-19.