Phát hiện xử lí hơn 1.000 sản phẩm thuốc lá điện tử trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hơn 1.000 sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ đã bị cơ quan chức năng phát hiện, lập hồ sơ xử lí.

Ngày 6.10, Công an TP Bà Rịa cho biết đang lập hồ sơ xử lí vụ phát hiện một cơ sở kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử không đúng qui định trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an TP Bà Rịa đã phát hiện Quán Coffee Work Shop (phường Long Toàn, TP Bà Rịa) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Vào ngày 4.10, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện tại đây đang có hơn 1.000 sản phẩm dùng cho thuốc lá điện tử gồm (tinh dầu, máy hút, linh kiện...), nhưng cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hàng hóa trái phép trưng bày tại cơ sở. Ảnh: Công an
Hàng hóa trái phép trưng bày tại cơ sở. Ảnh: Công an

Vì vậy, cơ quan chức năng đã làm việc với ông N.T.Q (sinh năm 1988) là chủ cơ sở, lập biên bản tạm giữ và niêm phong các sản phẩm trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ, để xử lí vụ việc theo qui định của pháp luật.

Được biết hiện nay, thuốc lá điện tử chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, quảng cáo lại diễn ra phổ biến, nhất là trên mạng xã hội.

Tại một số nơi đã phát hiện trong tinh dầu thuốc lá điện tử có trộn chất ADB-Butinaca, thuộc nhóm cần sa tổng hợp, mới được cơ quan chức năng đưa vào danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá điện tử có nguy cơ gây bệnh mạn tính giống thuốc lá thông thường

Thùy Linh |

Các nghiên cứu cho thấy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoàn toàn có khả năng gây nên bệnh mạn tính giống thuốc lá thông thường. Vì trong những sản phẩm này có chứa nicotine là chất gây nghiện cao, ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và gây ung thư.

Thuốc lá, thuốc lào là nguyên nhân chính gây bệnh động mạch chi dưới

Hương Giang |

Bệnh động mạch chi dưới còn được gọi là bệnh động mạch ngoại biên, là tình trạng động mạch chi dưới bị hạn chế hoặc tắc nghẽn do các mảng xơ vữa bám vào thành động mạch.

Bị bắt khi chở thuê hơn 25.000 bao thuốc lá lậu từ Long An về Hậu Giang

NGUYÊN ANH |

Sáng 27.9, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang đối tượng dùng xe ô tô tải vận chuyển hàng cấm số lượng lớn là thuốc lá điếu nhập lậu từ Long An về Hậu Giang.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Bắt hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của nhiều người trên cả nước

BẢO TRUNG |

Ngày 7.10, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tạm giữ 2 đối tượng lừa đảo cho vay tiền qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hamas mở cuộc tấn công bất ngờ, Israel trong tình trạng báo động chiến tranh

Thanh Hà |

Các tay súng người Palestine ở Dải Gaza đã thực hiện một cuộc xâm nhập chưa từng có vào phía nam Israel trong ngày 7.10, đưa lực lượng qua biên giới và bắn hàng nghìn rocket vào Israel.

Trường tiểu học ở Hải Dương bị tố thu tiền mua điều hoà, tivi

Mai Dung |

Sáng 7.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu các loại phí tại Trường Tiểu học Hưng Đạo và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Trọng Lân: Hao tổn tâm sức nhất khi đóng con trai chủ chứa phim "Quỳnh Búp Bê"

NHÓM PV |

Diễn viên Trọng Lân chuyên đảm nhận những vai phản diện trên phim giờ vàng. Chia sẻ với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7, Trọng Lân cho biết, anh đã hao tổn tâm sức nhất khi đóng vai con trai chủ chứa động Thiên Thai phim "Quỳnh Búp Bê".

Thuốc lá điện tử có nguy cơ gây bệnh mạn tính giống thuốc lá thông thường

Thùy Linh |

Các nghiên cứu cho thấy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoàn toàn có khả năng gây nên bệnh mạn tính giống thuốc lá thông thường. Vì trong những sản phẩm này có chứa nicotine là chất gây nghiện cao, ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và gây ung thư.

Thuốc lá, thuốc lào là nguyên nhân chính gây bệnh động mạch chi dưới

Hương Giang |

Bệnh động mạch chi dưới còn được gọi là bệnh động mạch ngoại biên, là tình trạng động mạch chi dưới bị hạn chế hoặc tắc nghẽn do các mảng xơ vữa bám vào thành động mạch.

Bị bắt khi chở thuê hơn 25.000 bao thuốc lá lậu từ Long An về Hậu Giang

NGUYÊN ANH |

Sáng 27.9, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang đối tượng dùng xe ô tô tải vận chuyển hàng cấm số lượng lớn là thuốc lá điếu nhập lậu từ Long An về Hậu Giang.