Phát hiện đường dây bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm ở Hà Nội

Cường Ngô |

Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một đường dây "chạy" bệnh án tâm thần cho hàng chục đối tượng hình sự nhằm trốn tránh sự phát hiện, điều tra, xử lý của cơ quan công an.

Ngày 9.8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã điều tra và phát hiện một đường dây "chạy" bệnh án tâm thần cho hàng chục đối tượng hình sự nhằm trốn tránh sự phát hiện, điều tra, xử lý của cơ quan công an.

Từ đầu năm 2017, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh các trường hợp có biểu hiện nghi vấn đã và đang thực hiện hành vi "chạy" bệnh án tâm thần để điều tra, làm rõ.

Đến tháng 6.2018, đối tượng Lê Thanh Tùng (SN 1986; thường trú tại Cầu Đền, Hai Bà Trưng) là đối tượng cầm đầu ổ nhóm gây ra vụ án cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Sau khi gây án, Tùng đã xuất trình bệnh án tâm thần. 

Cơ quan CSĐT đã kết luận bệnh án tâm thần của Lê Thanh Tùng là giả do một bệnh viện tâm thần đóng trên địa bàn Hà Nội cung cấp. Qua quá trình điều tra xác định với số tiền 85 triệu đồng, Tùng đã có hồ sơ bệnh án với kết luận bị "tâm thần phân liệt thể hoang tưởng".

Giám đốc Công an TP.Hà Nội và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Văn phòng cơ quan CSĐT lập án đấu tranh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, tạm giam 2 đối tượng là cán bộ và nhân viên bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. 

Qua vụ án, Công an TP Hà Nội nhận thấy hành vi của các đối tượng phạm tội không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn góp phần bao che, tiếp tay, tạo điều kiện để các đối tượng hoạt động phạm tội công khai, lộng hành nhưng vẫn trốn tránh được sự xử lý của pháp luật.

Công an TP Hà Nội sẽ kiến nghị với Bộ Công an đề xuất với Trung ương chỉ đạo Bộ Y tế phải có giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, xem xét quy trình cung cấp bệnh án tâm thần.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đường dây lừa đảo, ép làm “nô lệ” trên tàu cá

PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA CỦA NGÔ NGUYÊN |

Từ cuộc đào thoát khỏi tàu cá ở khu vực biển Kiên Giang của Phạm Đức Anh, xác tín và đối chiếu tư liệu từ cơ quan chức năng, đã hé lộ ra một đường dây chuyên lừa người đi biển, từ TPHCM tới các vùng biển miền Tây.

5 án tử và 4 án tù chung thân cho đường dây ma túy “khủng”

P.B |

Chiều tối nay (2.8), sau 4 ngày xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đường dây ma tuý cực lớn, TAND TPHCM đã tuyên 5 án tử và 4 án tù chung thân...

Sở GDĐT Sơn La lên tiếng về thông tin có đường dây “mua điểm” tại Sơn La

Đặng Chung - Anh Phú (ghi) |

Ông Trần Văn Trọng - Chánh Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Sơn La, sau khi được Ban giám đốc Sở ủy quyền - đã có cuộc trao đổi, đối thoại với báo chí về “cú sốc” hàng loạt cán bộ của Sở này vừa bị bắt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường dây lừa đảo, ép làm “nô lệ” trên tàu cá

PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA CỦA NGÔ NGUYÊN |

Từ cuộc đào thoát khỏi tàu cá ở khu vực biển Kiên Giang của Phạm Đức Anh, xác tín và đối chiếu tư liệu từ cơ quan chức năng, đã hé lộ ra một đường dây chuyên lừa người đi biển, từ TPHCM tới các vùng biển miền Tây.

5 án tử và 4 án tù chung thân cho đường dây ma túy “khủng”

P.B |

Chiều tối nay (2.8), sau 4 ngày xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đường dây ma tuý cực lớn, TAND TPHCM đã tuyên 5 án tử và 4 án tù chung thân...

Sở GDĐT Sơn La lên tiếng về thông tin có đường dây “mua điểm” tại Sơn La

Đặng Chung - Anh Phú (ghi) |

Ông Trần Văn Trọng - Chánh Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Sơn La, sau khi được Ban giám đốc Sở ủy quyền - đã có cuộc trao đổi, đối thoại với báo chí về “cú sốc” hàng loạt cán bộ của Sở này vừa bị bắt.