Phát hiện 4 đối tượng cùng 5 nữ nhân viên tổ chức "bay lắc" ma tuý

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhóm 4 nam thanh niên sử dụng ma tuý thì bị chủ quán karaoke phát hiện nên đã thuê căn nhà nguyên căn có cách âm với giá 3 triệu đồng và kêu thêm 4 nữ phục vụ với giá 400.000 đồng/giờ/người để cùng tổ chức "bay lắc" ma tuý.

Ngày 5.11, Công an phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa vừa phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép tập thể tại một căn nhà cho thuê.

Theo đó, khi tổ chức kiểm tra hành chính tại căn nhà thuộc khu phố 4C, phát hiện trên tầng 2 của căn nhà trên có 9 đối tượng (4 nam và 5 nữ) đang tụ tập “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn.

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy bị Công an P.Trảng Dài phát hiện, lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Công an Đồng Nai
Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy bị Công an P.Trảng Dài phát hiện, lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 4.11, nhóm 4 đối tượng nam giới tổ chức ăn nhậu ở một cơ sở Karaoke tại phường An Bình, TP.Biên Hoà và lấy ma túy (hàng đá) để cả nhóm cùng sử dụng thì chủ cơ sở karaoke phát hiện, không cho sử dụng tại quán.

Lúc này, nhóm được nhân viên của quán Karaoke giới thiệu và liên lạc với đối tượng Nguyễn Thúy Hằng để thuê địa điểm cho các đối tượng “sử dụng ma túy” với giá là 3 triệu đồng, ngoài ra còn kêu thêm 4 nữ phục vụ với giá 400.000 đồng/giờ/người.

Điều đặc biệt, căn nhà cho thuê nguyên căn tại Khu phố 4C, phường Trảng Dài đã được cải tạo thành tường cách âm dán xốp kín, nhằm mục đích phục vụ các đối tượng bay lắc, tránh bị người dân xung quanh cũng như lực lượng chức năng để ý, phát hiện. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. 

Riêng đối tượng Hằng qua xét nghiệm phát hiện dương tính với COVID-19.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai áp dụng cách ly F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối tượng F0 được cách ly tại nhà là những người có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ.

Đồng Nai công bố kế hoạch tiêm vaccine cho 300.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tháng 11 và tháng 12, tỉnh Đồng Nai sẽ tiêm 600.000 liều vaccine Pfizer mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ 300.000 trẻ em từ 12 tuổi - 17 tuổi trên địa bàn.

Công nhân trở lại Đồng Nai làm việc được ưu tiên tiêm nhanh 2 mũi vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tỉnh Đồng Nai đưa ra chính sách đón cả công nhân, người lao động đã tiêm hoặc chưa tiêm vaccine trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc với nhiều ưu đãi như: Hỗ trợ đưa rước, tiêm vaccine mũi 1 và đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 2 cho người lao động, hỗ trợ tiền nhà trọ 300.000 đồng/người/lần…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai áp dụng cách ly F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối tượng F0 được cách ly tại nhà là những người có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ.

Đồng Nai công bố kế hoạch tiêm vaccine cho 300.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tháng 11 và tháng 12, tỉnh Đồng Nai sẽ tiêm 600.000 liều vaccine Pfizer mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ 300.000 trẻ em từ 12 tuổi - 17 tuổi trên địa bàn.

Công nhân trở lại Đồng Nai làm việc được ưu tiên tiêm nhanh 2 mũi vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tỉnh Đồng Nai đưa ra chính sách đón cả công nhân, người lao động đã tiêm hoặc chưa tiêm vaccine trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc với nhiều ưu đãi như: Hỗ trợ đưa rước, tiêm vaccine mũi 1 và đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 2 cho người lao động, hỗ trợ tiền nhà trọ 300.000 đồng/người/lần…