Phạt 30 triệu đồng đối tượng tàng trữ trái phép 898 viên đạn

Thiên Hà |

Hải Dương - Vừa qua, đối tượng tàng trữ trái phép 898 viên đạn thuộc vũ khí thể thao, tạm trú tại Hải Dương bị UBND tỉnh xử phạt số tiền 30 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - Lưu Văn Bản vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, tạm trú tại số 938 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương) số tiền 30 triệu đồng do tàng trữ trái phép 898 viên đạn thuộc vũ khí thể thao (theo Bản kết luận giám định số 5062/KLKTHS ngày 4.8.2022 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an).

Trước đó, hồi 10 giờ 30 ngày 1.8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an phường Hải Tân, kiểm tra nơi thuê nhà của Tùng ở số 938 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ tại phòng ngủ của Tùng 2 khẩu súng (kết quả giám định là súng trường bán tự động) và 2 hộp đựng 898 viên đạn.

Tùng khai nhận, mua 2 khẩu súng và số đạn trên vào năm 2017 của một người ở TP Hồ Chí Minh thông qua mạng xã hội với giá 30 triệu đồng.

Tùng còn cho biết thêm, từ năm 2019 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Tùng đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho một số người trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc.

Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản, đang cất giấu ma túy

Thiên Hà |

Chiều ngày 8.11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an xã Thanh Hồng (huyện Thanh Hà) vừa tuần tra bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, phát hiện trong người đang cất giấu trái phép ma túy.

Hải Dương: Liên tục dùng vam phá khoá trộm cắp 3 xe máy

Thiên Hà |

Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 2 đối tượng Nghiêm Tiến Hà và Đỗ Văn Mười về tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội.

Hải Dương: Chiếm hơn 3,1 tỉ đồng, lĩnh án 19 năm tù

Thiên Hà |

Chiều 7.11, Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Đức Tùng (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Minh, Bình Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Dương: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản, đang cất giấu ma túy

Thiên Hà |

Chiều ngày 8.11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an xã Thanh Hồng (huyện Thanh Hà) vừa tuần tra bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, phát hiện trong người đang cất giấu trái phép ma túy.

Hải Dương: Liên tục dùng vam phá khoá trộm cắp 3 xe máy

Thiên Hà |

Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 2 đối tượng Nghiêm Tiến Hà và Đỗ Văn Mười về tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội.

Hải Dương: Chiếm hơn 3,1 tỉ đồng, lĩnh án 19 năm tù

Thiên Hà |

Chiều 7.11, Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Đức Tùng (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Minh, Bình Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.