Nộp 850 triệu đồng để bán hàng online nhưng tiền không rút được

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một người dân đã đến công an trình báo việc nộp hơn 850 triệu đồng để tham gia bán hàng online, nhưng tiền thì không rút được.

Ngày 10.8, Công an huyện Long Điền đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh làm rõ vụ việc người dân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 850 triệu đồng khi bị kẻ gian mời chào tham gia bán hàng online kiếm tiền.

Theo thông tin trình báo, ngày 6.7, ông L.X.B (sinh năm 1970, ngụ huyện Long Điền) đang truy cập mạng xã hội Facebook thì được một tài khoản tên “Thùy Linh” làm quen, sau đó hướng dẫn ông B kiếm tiền bằng việc thực hiện nhiệm vụ mở cửa hàng trên công ty E (trùng tên với một trang thương mại điện tử lớn trên thế giới) và bán hàng online để kiếm lời.

Tin tưởng, ông B đã tham gia thực hiện theo hướng dẫn và quảng cáo của các đối tượng. Nhóm lừa đảo đã tạo cho ông B ví điện tử "E" để chuyển và nhận tiền lời kiếm được từ việc bán hàng.

Ban đầu, ông B chuyển số tiền 1,25 triệu đồng vào ví, và nhận được tiền lời, số tiền thể hiện trên ví điện tử. Sau đó, trong khoảng thời gian từ ngày 6.7 đến ngày 29.7, ông B nhiều lần chuyển tiền vào ví điện tử "E" theo yêu cầu của các đối tượng, với tổng số tiền 850,5 triệu đồng. Nhưng sau đó, ông B không thể rút tiền ra, và các đối tượng vẫn yêu cầu nộp thêm, thì mới có thể rút số tiền đã đóng trước đó.

Nghi bị lừa đảo, ông B đã liên hệ cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Sự thật đằng sau những khóa học bán hàng online “ngày chốt trăm đơn”

Minh Hạnh |

Không ít người mất hàng chục triệu đồng cho khóa học bán hàng online "từ A đến Z" khi nghe các trung tâm quảng cáo người học sau đó bán hàng sẽ chốt được nghìn đơn. Nhưng thực chất, người học chỉ nhận được những bài dạy sơ sài và việc chốt hàng nghìn đơn hàng chỉ là... lý thuyết.

Bán hàng online "né" thuế, nhiều chủ lo lắng bị truy thu

nhóm pv |

Kinh doanh bán hàng online trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa đăng ký, kê khai thuế, nhiều người bán hàng online đang lo bị phạt, truy thu số tiền lớn.

Công khai danh sách người bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

PHẠM ĐÔNG |

Theo Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, danh sách tổ chức, cá nhân bán hàng online có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh.

Khu dân cư trăm tỉ ở Lạng Sơn dang dở, lâm cảnh hoang tàn

Nhóm PV |

Lạng Sơn - Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng sau gần 8 năm triển khai đến nay vẫn dang dở, cỏ dại mọc um tùm trong cảnh hoang tàn nhếch nhác.

Đình chỉ Phó Chi cục Quản lý đất đai Quảng Nam để điều tra

Hoàng Bin |

Quảng Nam đã tạm đình chỉ Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, để điều tra sai phạm đất đai.

Nhiều đàn bò sữa ở Lâm Đồng đã khỏi bệnh

NGUYỄN QUÂN |

Phác đồ điều trị bệnh trên đàn bò sữaLâm Đồng đang phát huy có hiệu quả. Đây là tín hiệu vui nhằm kéo giảm thiệt hại cho người nông dân nơi đây.

Công nhân khẩn trương thi công cao tốc dù thiếu cát

PHƯƠNG ANH |

Nhà thầu thi công cao tốc thành phần 4 Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang khẩn trương thi công những hạng mục không bị ảnh hưởng nguồn cát.

Nước ứng viên EU xem xét gia nhập BRICS

Khánh Minh |

Serbia nên chọn BRICS thay vì EU, Phó Thủ tướng Aleksandar Vulin tuyên bố.

Sự thật đằng sau những khóa học bán hàng online “ngày chốt trăm đơn”

Minh Hạnh |

Không ít người mất hàng chục triệu đồng cho khóa học bán hàng online "từ A đến Z" khi nghe các trung tâm quảng cáo người học sau đó bán hàng sẽ chốt được nghìn đơn. Nhưng thực chất, người học chỉ nhận được những bài dạy sơ sài và việc chốt hàng nghìn đơn hàng chỉ là... lý thuyết.

Bán hàng online "né" thuế, nhiều chủ lo lắng bị truy thu

nhóm pv |

Kinh doanh bán hàng online trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa đăng ký, kê khai thuế, nhiều người bán hàng online đang lo bị phạt, truy thu số tiền lớn.

Công khai danh sách người bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

PHẠM ĐÔNG |

Theo Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, danh sách tổ chức, cá nhân bán hàng online có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh.