Ngày 22.9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra trên địa bàn các tỉnh gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long.
Theo đó, vụ án này có tất cả 3 bị cáo gồm: Trần Thanh Nguyên (30 tuổi, ngụ huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh); Huỳnh Văn Hậu (24 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Vĩ Khang (18 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) cùng bị truy tố về tội "Cướp giật tài sản".
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 24.10.2021 - ngày 24.12.2021, trên địa bàn các tỉnh gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long, Nguyễn Vĩ Khang với nhiệm vụ thay biển số xe môtô để Trần Thanh Nguyên là người trực tiếp điều khiển xe môtô chở Huỳnh Văn Hậu ngồi sau chạy trên các tuyến đường.
Khi phát hiện người có đeo dây chuyền vàng, Nguyên điều khiển xe áp sát, để Hậu ngồi sau giật tài sản rồi tăng ga bỏ chạy. Nguyên, Hậu và Khang đã thực hiện tất cả 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long (6 vụ), Đồng Tháp (3 vụ), Tiền Giang (2 vụ) và Bến Tre (1 vụ).
Trong vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tuy không giật được tài sản, nhưng đã làm cho bị hại L.V.X tổn thương cơ thể với tỷ lệ thương tật là 52%. Tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 696 triệu đồng.
Trong đó, Nguyên và Hậu thực hiện tất cả 12 vụ, nhưng chiếm đoạt được 7 vụ với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân. Còn Khang tham gia 6 vụ, tài sản thiệt hại hơn 170 triệu đồng và được Hậu chia số tiền 500.000 đồng.
Cáo trạng cũng nêu rõ, Nguyên là người giữ vai trò chủ mưu cũng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hậu là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, Khang tham gia với vai trò giúp sức.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Nguyên 16 năm tù, bị cáo Huỳnh Văn Hậu 15 năm tù, bị cáo Nguyễn Vĩ Khang 3 năm tù cùng về tội "Cướp giật tài sản".