Nhìn lại 11 dự án lùm xùm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị công an xác minh

Quang Việt |

Tập đoàn Tân Hoàng Minh do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT nắm giữ nhiều dự án bất động sản "vàng" nằm ở vị trí đắc địa song có không ít lùm xùm.

Như Lao Động đưa tin, tối 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 6 bị can khác cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Việc bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến hành vi phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, nhiều dự án bất động sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nắm giữ ở những vị trí đắc địa song vướng không ít lùm xùm.

Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng đấu giá lô đất với ký hiệu 3-12 có diện tích 10.059,7 m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) với giá 24.500 tỉ đồng, gấp 8,3 lần so với giá khởi điểm. Vụ trúng đấu giá này đã tác động lớn đến tâm lý thị trường bất động sản khu vực.

Tuy nhiên, không lâu sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá, lãnh đạo Tân Hoàng Minh lại xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm, chấp nhận bỏ 600 tỉ đồng gây xôn xao dư luận.

Đầu năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi UBND TP.Hà Nội và các sở, ban ngành của TP.Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D'.Le Pont D'or Hoàng Cầu, D'. Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, D' San Raffles Hàng Bài, D'. Le Roi Soleil Quảng An, D'.El Dorado Phú Thượng, D'.Dorado Phú Thanh, D'Capitale Trần Duy Hưng, Summit Building Trần Duy Hưng, D'. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, Tân Hoàng Minh Lò Đúc, Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Trong đó, Dự án D'. Palais De Louis (số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được khởi công xây dựng vào cuối năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án này vẫn chưa hoàn thành. 

Ra mắt thị trường năm 2012, căn hộ D'. Palais De Louis được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13 tỉ - 27 tỉ đồng (1,3 triệu USD) một căn. Tuy nhiên do chậm tiến độ, chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ cho tiền đặt cọc cho khách hàng.

Ngoài việc chậm tiến độ, dự án D'. Palais De Louis cũng từng dính hàng loạt vấn đề trong quá trình xây dựng. Theo đó, vào cuối tháng 6.2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều vi phạm đối với chủ đầu tư và các nhà thầu tại dự án này.

Đơn cử, dự án D'.Palais De Louis có một số gói thầu thi công đã hết hiệu lực; hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thiết bị thi công; có 8 nhà thầu không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng… Đồng thời, UBND TP.Hà Nội được đề nghị chỉ đạo kiểm tra, rà soát về thực hiện nghĩa vụ tài chính của Tân Hoàng Minh do có điều chỉnh tăng gần 3.200m2 diện tích sàn căn hộ và gần 527 m2 diện tích kinh doanh.

Dự án D'. Le Roi Soleil - Quảng An ở Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ, Hà Nội) xây dựng quy mô gồm hai tòa tháp căn hộ cao 25 tầng, một tòa tháp dịch vụ 8 tầng và 5 tầng hầm để xe, tổng số 498 căn hộ.

Giá trên thị trường năm 2019 được rao bán căn tại dự án này từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/m2. Một căn hộ ở D'.Le Roi Soleil bán giá thấp nhất là khoảng 4,5 tỉ đồng/căn, nếu là căn hộ trên 100m2 thì khoảng 8 tỉ đồng/căn.

Tuy nhiên, tới giữa năm 2019, dự án D'. Le Roi Soleil của chủ đầu tư Tân Hoàng Minh vướng phải lùm xùm bị cư dân tố lừa dối khách hàng, chậm tiến độ.

Đáng chú ý, vào khoảng năm 2018, khách hàng tập trung tại khu căn hộ mẫu ngay tại dự án bất động sản D'Capitale (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) nhằm phản đối chủ đầu tư tự ý thay đổi nhiều hạng mục, so với thiết kế được phê duyệt và hoàn toàn không giống nội dung quảng cáo. Trong đó, nhiều khách hàng tỏ ra thất vọng khi hành lang đi lại chung cư D'Capitale có chiều rộng chỉ hơn 1,47 m.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng để thâu tóm lô "đất kim cương" tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mục đích xây trung tâm thương mại và tái định cư. Tuy nhiên, sau khi được giao đất từ năm 2011, chủ đầu tư đã nhiều lần xin thay đổi quy hoạch sang trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở.

Dự án xây dựng công trình hỗn hợp, thương mại, văn phòng và nhà ở (có tên thương mại là D' San Raffles) tại số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng do Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T (công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh) làm chủ đầu tư. Dự án được UBND TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 24.6.2010, cấp điều chỉnh lần 1 ngày 11.5.2015. Dự án trên có diện tích sử dụng đất 4.072,9 m2.

Dự án được UBND Thành phố giao đất tại Quyết định số 3362 ngày 19.7.2011, điều chỉnh tại Quyết định số 6138 ngày 13.11.2015 với diện tích đất 4.077,5 m2. UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản số 274 ngày 27.3.2015 xác nhận dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, quy mô đầu tư theo quy hoạch của dự án đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại văn bản số 88 ngày 9.1.2015 với chiều cao công trình 8 tầng; tổng vốn đầu tư khoảng 992,679 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện từ 2015 - 2018.

Thế nhưng mãi cuối tháng 1.2021, dự án tại số 22 - 24 Hàng Bài mới đã rục rịch được khởi công sau nhiều năm đắp chiếu. Theo đó, Masterise Homes đóng vai trò đơn vị phát triển dự án này và nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta. Lúc này dự án có diện tích xây dựng là 2.800 m2.

Dự án gồm 6 tầng hầm và 8 tầng nổi được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng vào ngày 23.12.2020. Theo thông tin công bố, dự án được khởi công vào ngày 2.3.2021 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2023. Hiện dự án được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện hình phạt nào về tội lừa đảo?

Việt Dũng |

Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Hình ảnh khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Việt Dũng - Trần Vương - Phạm Đông |

Ngay sau khi công bố bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lực lượng chức năng đã thực hiện việc khám xét.

Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Việt Dũng |

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện hình phạt nào về tội lừa đảo?

Việt Dũng |

Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Hình ảnh khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Việt Dũng - Trần Vương - Phạm Đông |

Ngay sau khi công bố bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lực lượng chức năng đã thực hiện việc khám xét.

Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Việt Dũng |

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.