Nhiều nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ huyện liên quan đến sai phạm đất đai

Hoài Luân |

Hàng loạt nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) "dính líu" đến các sai phạm, vi phạm trong việc giao đất, chuyển nhượng đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện.

Ngày 22.12, ông Nguyễn Văn Thơm - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định - cho biết, đã yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm vi phạm trong việc giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép.

 
Khu đất rừng tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hiệp của ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh. Ảnh: Hoài Luân

"Toàn bộ hồ sơ vụ việc UBND huyện Vĩnh Thạnh giao 138,4ha đất rừng phòng hộ cho người thân gia đình ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định do có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức thu hồi diện tích đất của các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đúng quy định" - ông Thơm thông tin.

 
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối nước nóng Vĩnh Thạnh của ông Nguyễn Chí Tranh. Ảnh: Hoài Luân

Ông Thơm cũng cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo và Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Bình Định tổ chức kiểm điểm nghiêm túc tập thể đối với cá nhân liên quan đến 33 trường hợp lấn, chiếm đất rừng phòng hộ ven hồ Định Bình; khẩn trương lập hồ sơ, xử lý 32 trường hợp lấn, chiếm đất.

Cùng ngày, ông Bùi Tấn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh - cho hay, địa phương đang triển khai tổ chức thực hiện theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định về các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn. Trên tinh thần, sai đến đâu xử lý đến đó nhưng phải đảm bảo đúng quy trình.

 
Nhiều hạng mục xây chui tại khu nghỉ dưỡng của ông Nguyễn Chí Tranh (cháu ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh). Ảnh: Hoài Luân

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh thu hồi diện tích 138,4ha đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 176a Vĩnh Hiệp và tiểu khu 169 Vĩnh Hảo do giao không đúng đối tượng theo quy định; thu hồi 10,471ha đất của ông Nguyễn Chí Tranh và 7.947,3ha đất của Võ Thị Ánh Nhạn mà UBND huyện này cho thuê không đúng thẩm quyền.

Đồng thời, thu hồi các Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, GCNQSDĐ liên quan đến diện tích đất giao không đúng đối tượng, cho thuê không đúng thẩm quyền, theo đúng quy định pháp luật.

 
Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh cho doanh nghiệp thuê đất sân vận động để xây khu vui chơi không đúng quy định. Ảnh: Hoài Luân

Đề nghị UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện yêu cầu Công ty Hồng Hưng chấm dứt hoạt động kinh doanh tại sân vận động, trả lại mặt bằng và thu hồi quản lý sử dụng theo đúng quy định. Tính toán, xác định truy thu tiền thuê đất của Công ty Hồng Hưng từ năm 2014 đến nay theo đúng quy định của pháp luật.

Về sai phạm trong việc giao đất rừng phòng hộ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh; ông Trần Công Sý - nguyên Chủ tịch UBND huyện - và Lưu Ngọc Cường - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Hữu Xuân - nguyên Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện, ông Nguyễn Văn Long - nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện, Tổ thẩm định hồ sơ giao đất...

 
Khu đất của bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh) được UBND huyện này cho thuê trái pháp luật. Ảnh: Hoài Luân

Về vi phạm trong việc cho thuê đất, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, ông Trần Quốc Lại - nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, ông Từ Thanh Long – nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện, ông Lê Văn Đẩu - nguyên Chủ tịch UBND huyện), ông Từ Hải – nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện và các cá nhân, tập thể có liên quan.

"Đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xem xét, chỉ đạo Sở TN-MT, Sở NN&PTNT tăng cường kiểm tra, giám sát để công tác quản lý, sử dụng đất đai được đi vào nề nếp. Đồng thời, chuyển hồ sơ cuộc thanh tra sang Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy để làm rõ, xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng" - ông Thơm cho biết.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Cháu cựu Bí thư huyện được cho thuê đất trái quy định, xây chui nhiều hạng mục

Hoài Luân |

Cháu của cựu Bí thư huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) thuê đất, được UBND huyện này cấp cho hơn 10ha để xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng. Việc cho thuê đất trái quy định và người này còn xây dựng trái phép một số hạng mục tại dự án này.

Trung tâm văn hóa huyện cho doanh nghiệp thuê đất sai quy định

Hoài Luân |

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho doanh nghiệp thuê đất để xây dựng Khu thể dục, thể thao và vui chơi giải trí không đúng quy định, ngoài ra doanh nghiệp này còn được miễn tiền thuê đất trong 4 năm.

Bình Định: Vợ của cựu Chủ tịch huyện thuê đất di tích để xây khu giải trí

Hoài Luân |

UBND huyện Vĩnh Thạnh cắt gần 0,8ha đất di tích, thắng cảnh cho vợ của cựu Chủ tịch UBND huyện này thuê với thời hạn 50 năm để xây dựng trung tâm vui chơi giải trí, thể thao khi chưa có sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định.

Chuyển công an điều tra vụ cựu Bí thư huyện "phù phép" hơn 138ha đất rừng

Hoài Luân |

Để được giao đất rừng phòng hộ, nguyên Bí thư Huyện ủy đã tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất... Hiện Thanh tra tỉnh Bình Định đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh này cho chuyển toàn bộ hồ sơ sang công an điều tra vì có dấu hiệu tội phạm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cháu cựu Bí thư huyện được cho thuê đất trái quy định, xây chui nhiều hạng mục

Hoài Luân |

Cháu của cựu Bí thư huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) thuê đất, được UBND huyện này cấp cho hơn 10ha để xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng. Việc cho thuê đất trái quy định và người này còn xây dựng trái phép một số hạng mục tại dự án này.

Trung tâm văn hóa huyện cho doanh nghiệp thuê đất sai quy định

Hoài Luân |

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho doanh nghiệp thuê đất để xây dựng Khu thể dục, thể thao và vui chơi giải trí không đúng quy định, ngoài ra doanh nghiệp này còn được miễn tiền thuê đất trong 4 năm.

Bình Định: Vợ của cựu Chủ tịch huyện thuê đất di tích để xây khu giải trí

Hoài Luân |

UBND huyện Vĩnh Thạnh cắt gần 0,8ha đất di tích, thắng cảnh cho vợ của cựu Chủ tịch UBND huyện này thuê với thời hạn 50 năm để xây dựng trung tâm vui chơi giải trí, thể thao khi chưa có sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định.

Chuyển công an điều tra vụ cựu Bí thư huyện "phù phép" hơn 138ha đất rừng

Hoài Luân |

Để được giao đất rừng phòng hộ, nguyên Bí thư Huyện ủy đã tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất... Hiện Thanh tra tỉnh Bình Định đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh này cho chuyển toàn bộ hồ sơ sang công an điều tra vì có dấu hiệu tội phạm.