Nhiều người "ngậm trái đắng" khi vướng vào "tín dụng đen"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịp cuối năm là thời điểm hoạt động "tín dụng đen" có chiều hướng gia tăng, các đối tượng cho vay nặng lãi tìm đủ mọi cách để lôi kéo, dẫn dắt những người có nhu cầu vay tiền đồng ý vay với lãi suất cao. Nhiều người vì khó khăn về tài chính nên đã chấp vay với lãi suất cao và không ít người đã phải "ngậm trái đắng" khi vướng vào.

Nhan nhản tờ rơi quảng cáo cho vay tiền

Tại Ninh Bình, từ thành phố đến các vùng nông thôn đâu đâu cũng thấy tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền được dán ở khắp mọi nơi, nhất là tại các khu vực trường học, các khu công nghiệp, chợ...

Dạo một vòng quanh các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành và đặc biệt là trên tuyến đường Xuân Thành, đường Hải Thượng Lãn Ông (Thành phố Ninh Bình), dọc hai bên đường, những tờ rơi, quảng cáo về vay tiền được dán chi chít tại các cột điện, tường rào... với các nội dung như "cho vay tiền nhanh gọn, bảo mật", "cho vay tiền giải ngân trong ngày"... kèm theo đó là số điện thoại của người cho vay.

Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền được dán chi chít tại các cột điện dọc 2 bên đường Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT
Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền được dán chi chít tại các cột điện dọc 2 bên đường Hải Thượng Lãn Ông (Thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT

Với thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh trong ngày, các đối tượng cho vay nặng lãi đã đánh trúng vào tâm lý của người vay, nhiều người vì cần tiền gấp nên đã "sập bẫy" của bọn chúng.

Anh N.A.T (35 tuổi, trú tại phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình) kể lại: Vào tháng 6 vừa qua, do cần tiền gấp để tham gia đầu tư vào bất động sản, anh được một người quen giới thiệu gặp anh N.X.T - chủ một tiệm cầm đồ - để vay nóng số tiền 400 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày và không cần phải thế chấp gì. Khi làm thủ tục vay, chỉ cần đưa chứng minh thư hoặc thẻ căn cước ra, sau đấy viết giấy vay tiền và ký tên là có thể cầm tiền ra về.

"Ban đầu, tôi chỉ nghĩ vay nóng vài ngày để mua mảnh đất sau đấy bán sang tay để trả nợ nhưng mua xong đợi mãi vẫn không bán được. Sau 4 tháng, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền đã lên tới gần 700 triệu đồng. Lúc này, T thường xuyên gọi điện đòi nợ và cho các đối tượng lạ đến nhà uy hiếp tinh thần để đòi nợ. Vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên tôi đã phải bán căn nhà đang ở để trả nợ" - anh T cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, tại Ninh Bình, những người rơi vào hoàn cảnh như anh T là không hiếm. Nhiều người vì không có khả năng chi trả phải bỏ trốn đi nơi khác để tránh việc các đối tượng đe dọa, thậm chí là đánh đập.

Phó quản đốc phân xưởng ‘kiêm’ trùm cho vay nặng lãi

Cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, liên quan đến đối tượng Tạ Văn Hưng (sinh năm 1986, trú tại Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình). Hưng là Phó quản đốc phân xưởng khoan nổ mìn của 1 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhưng lại có "nghề tay trái" là cho vay nặng lãi.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 6.2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã đấu tranh, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của Tạ Văn Hưng. Cụ thể, đối tượng Hưng đã huy động số tiền gần 2 tỉ đồng cho 17 người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vay với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính số tiền trên 300 triệu đồng.

Mới đây nhất là vào 25.8.2021, Công an Thành phố Tam Điệp phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng Mai Văn Long (sinh năm 1994, trú tại phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tờ rơi quảng cáo vay tiền được dán tại tường rào của trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT
Tờ rơi quảng cáo vay tiền được dán tại tường rào của trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (Thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT

Khám xét chỗ ở của Mai Văn Long, cơ quan Công an thu giữ 5 xe ôtô, 19 xe môtô, 1 xe đạp điện, 1 laptop, 120 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, Mai Văn Long đã cho 80 người vay số tiền trên 700 triệu đồng với lãi suất từ 120% đến 200%/năm (gấp 5,4 đến 10 lần mức lãi suất quy định của Nhà nước). Người vay nợ đều phải có tài sản thế chấp như xe ôtô, xe môtô, điện thoại, laptop… và cắt lãi luôn một tháng trong khoản tiền vay.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho hay: Để đẩy lùi, ngăn chặn các băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, Công an tỉnh Ninh Bình đã và đang thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời, thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình để đấu tranh với loại tội phạm này.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng tuyên bố hoạt động “đúng pháp luật"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, 10.000 bị hại có nhiều phương thức quảng bá, nhiều slogan hấp dẫn để thu hút “con mồi” và tuyên bố hoạt động đúng pháp luật.

Phương thức "giăng bẫy" của đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ, 10.000 bị hại có phương thức điều hành bằng phần mềm, sử dụng các phương tiện quảng cáo online trên mạng xã hội để thu hút “con mồi”.

Phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh hơn 1.000 tỉ, bắt 52 đối tượng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trong ngày đầu tiên ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Nghệ An triệt xoá đường dây tín dụng đen liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 200%/năm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an thành phố Tam Điệp vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng Mai Văn Long, sinh năm 1994, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng tuyên bố hoạt động “đúng pháp luật"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, 10.000 bị hại có nhiều phương thức quảng bá, nhiều slogan hấp dẫn để thu hút “con mồi” và tuyên bố hoạt động đúng pháp luật.

Phương thức "giăng bẫy" của đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ, 10.000 bị hại có phương thức điều hành bằng phần mềm, sử dụng các phương tiện quảng cáo online trên mạng xã hội để thu hút “con mồi”.

Phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh hơn 1.000 tỉ, bắt 52 đối tượng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trong ngày đầu tiên ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Nghệ An triệt xoá đường dây tín dụng đen liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 200%/năm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an thành phố Tam Điệp vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng Mai Văn Long, sinh năm 1994, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.