Nhiều câu hỏi từ nghi vấn "giả điên" giết người

Hữu Long |

Ngày 10.8, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng có Thông báo gửi Viện KSND và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi”, đề nghị 2 cơ quan này đến làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Thế nhưng 1 tháng sau, tòa vẫn tuyên Lộc còn bệnh, cần tiếp tục đi chữa trị...

Nhiều dấu hiệu bất thường 

Năm 2011, Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông)  là chủ mưu trong một vụ án giết người nhưng thoát tội nhờ bệnh án tâm thần do Viện Giám định Pháp y tâm thần của TƯ phân viện phía Nam chứng nhận. 5 năm sau, Lộc điều khiển ôtô rồi dùng súng K59 bắn giết anh Nguyễn Anh Kha và thoát tội nhờ “kim bài miễn tử” – bệnh án tâm thần.

Chứng minh việc Lộc tỉnh táo, bà Nguyễn Thị Lan (trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - mẹ của Nguyễn Văn Kha, cung cấp biên bản hỏi cung (ngày 23.5.2016 – PV) sau khi Lộc cùng đồng bọn nổ súng giết hại anh Nguyễn Văn Kha.

Trong biên bản, Lộc khai: Bản thân tôi hoàn toàn tỉnh táo, khả năng nhận thức rõ ràng đủ điều kiện để cơ quan điều tra tiến hành làm việc.

Nhiều câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng

Trước nhiều nghi vấn về việc Nguyễn Xuân Lộc “giả điên” sau khi giết người hòng thoát tội, tháng 6.2018, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị Bệnh viện (BV) Tâm thần Đà Nẵng trả lời về hiện trạng bệnh tình của Nguyễn Xuân Lộc.

Đến ngày 10.8, BV Tâm thần Đà Nẵng có Thông báo gửi Viện KSND và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Đến nay đối tượng Nguyễn Xuân Lộc đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi”, đề nghị 2 cơ quan này đến làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

BV Tâm thân kết luận sức khỏe Lộc đã ổn định vào ngày 10.8 nhưng sau đó một tháng, TAND tỉnh Đắk Lắk vẫn không đưa Lộc ra xét xử.
BV Tâm thân kết luận sức khỏe Lộc đã ổn định vào ngày 10.8 nhưng sau đó một tháng, TAND tỉnh Đắk Lắk vẫn không đưa Lộc ra xét xử.

Lý ra, sau thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần, Lộc đủ khả năng để chịu trách nhiệm trước những tội ác mà mình gây ra, thế nhưng trong phiên xét xử vụ án giết người khoảng một tháng sau đó (7.9 – PV), TAND tỉnh Đắk Lắk vẫn khẳng định Lộc mắc bệnh tâm thần, cần tiếp tục điều trị?!

“Bản Kết luận giám định pháp y tâm thần năm 2016 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên đã kết luận: “... Về pháp luật: Trong lúc gây án hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi; hiện tại chưa đủ năng lực để làm việc với cơ quan pháp luật, đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Từ lý do này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự… và VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Nguyễn Xuân Lộc" - trích kết luận của TAND tỉnh Đắk Lắk ngày 7.9.

Quan điểm  của TAND tỉnh Đắk Lắk ngày 7.9 về vụ án Nguyễn Xuân Lộc.
Quan điểm của TAND tỉnh Đắk Lắk ngày 7.9 về vụ án Nguyễn Xuân Lộc.

Dù còn nhiều tình tiết bất thường chưa được làm rõ nhưng cuối cùng, tháng 10 vừa qua, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lộc về các tội: “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố kẻ 2 lần giết người rồi được kết luận bị tâm thần

Hữu Long |

Lộc mặc dù được kết luận bị tâm thần sau khi giết người nhưng vẫn thi đậu bằng lái xe B2. Chưa hết, Lộc còn mua súng K59 để phòng thân rồi tiếp tục ra tay giết người lần 2.

2 lần giết người, thoát tội nhờ bệnh án tâm thần: Cấp bằng lái xe B2 cho người tâm thần đúng quy trình?

Hữu Long |

Hàng loạt tình tiết bất thường trong vụ án Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) sau 2 lần ra tay giết người rồi thoát tội nhờ bệnh án tâm thần, đến nay chưa được làm rõ.

Hai lần giết người, thoát tội nhờ bệnh án tâm thần

Hữu Long |

Sau khi giết người, Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) được kết luận bị tâm thần.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi tố kẻ 2 lần giết người rồi được kết luận bị tâm thần

Hữu Long |

Lộc mặc dù được kết luận bị tâm thần sau khi giết người nhưng vẫn thi đậu bằng lái xe B2. Chưa hết, Lộc còn mua súng K59 để phòng thân rồi tiếp tục ra tay giết người lần 2.

2 lần giết người, thoát tội nhờ bệnh án tâm thần: Cấp bằng lái xe B2 cho người tâm thần đúng quy trình?

Hữu Long |

Hàng loạt tình tiết bất thường trong vụ án Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) sau 2 lần ra tay giết người rồi thoát tội nhờ bệnh án tâm thần, đến nay chưa được làm rõ.

Hai lần giết người, thoát tội nhờ bệnh án tâm thần

Hữu Long |

Sau khi giết người, Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) được kết luận bị tâm thần.