Hai lần giết người rồi đổ bệnh tâm thần: Nhiều bất thường cần được làm rõ?

HỮU LONG |

19 tuổi, Nguyễn Xuân Lộc (trú thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) là chủ mưu vụ sát hại anh Nguyễn văn Kha, người chỉ tình cờ gặp trong một quán ăn ven đường. 

Năm năm sau, Lộc lái ôtô rồi nổ súng bắt chết người. Tội đã rõ nhưng cả hai lần phạm tội, Lộc đều thoát án nhờ bệnh án tâm thần. Trong khi phía cơ quan điều tra tỉnh Đắk Lắk giữ quan điểm căn cứ vào bệnh án tâm thần để tuyên án thì TAND Cấp cao tại Đà Nẵng lại nhận định, quá trình nổ súng bắn chết người, Lộc rất tỉnh táo, ngay cả khi khai báo về diễn biến hành vi phạm tội của mình, điều mà người tâm thần không thể có!

5 năm giết 2 người vẫn thoát tội

Bà Nguyễn Thị Lan (trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuộc) - mẹ của anh Nguyễn Văn Kha - kể, tối 20.1.2016, Nguyễn Xuân Lộc điều khiển ôtô chở nhóm bạn, cùng Trần Kiêm Hoàng (đi xe môtô) đến ăn tối tại một quán phở tại TP. Buôn Ma Thuột. “Lúc này, Kha cùng Nguyễn An Tuấn ngồi trong quán trước đó đuổi đánh nhau chạy quanh xe ôtô của Lộc. “Lộc và Kha thời điểm này có cãi nhau rồi xô xát” - bà Lan kể.

Lộc lấy một khẩu súng K59 mang theo bắn chỉ thiên một phát và trong lúc “giằng co”, súng đã nổ và đạn trúng người anh Kha. Hoàng lấy súng của Lộc bắn chỉ thiên rồi lao tới dùng chân đá vào mặt nạn nhân. Anh Kha sau đó chết tại bệnh viện. Sau khi gây án, ngày 21.1.2016, Lộc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú, đồng thời giao nộp khẩu súng K59 với 6 viên đạn. Riêng Hoàng bỏ trốn, đến ngày 27.1.2016 thì bị bắt giữ tại TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Toàn bộ sự việc bà Lan kể trên đều được xác nhận tại cơ quan cảnh sát điều tra và qua cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Với tội “giết người”, ngày 3.8.2017, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử và tuyên phạt Trần Kiêm Hoàng 18 năm tù. Riêng Nguyễn Xuân Lộc có hồ sơ ghi nhận có tiền sử bị tâm thần, thể hiện tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung ương phân viện phía Nam TP. Biên Hòa; Trung tâm pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên, nên chưa đủ năng lực để làm việc với cơ quan pháp luật. Tòa đồng ý cho Lộc được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, khi nào sức khỏe ổn định sẽ xử lý sau.

Trước đó, vào ngày 6.10.2011, Lộc là chủ mưu của một vụ án mạng khiến 1 người chết nhưng nhờ có bệnh án tâm thần được chứng nhận sau thời điểm gây án khoảng 4 tháng nên thoát tội. Cụ thể, Lộc là người chủ mưu của vụ án mạng vào ngày 6.10.2011. Đến ngày 4.1.2012, Lộc có Giấy chứng nhận pháp y tâm thần số 09/PYTT-PVPN do Viện giám định Pháp y tâm thần của TƯ phân viện phía Nam thực hiện. Từ lý do này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đình chỉ điều tra bị can đối với Lộc.

Như vậy là chưa đầy 5 năm, Lộc liên tục gây án sát hại 2 người. Theo lẽ thường, luật pháp xử lý nghiêm đối với một người bình thường nhưng ở đây, Lộc thoát tội nhờ có bệnh án tâm thần?

Bệnh án tâm thần - kim bài miễn tử?

Trong đơn trình bày gửi TAND tỉnh Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của nạn nhân Kha, có cung cấp các hồ sơ chứng minh Lộc không bị tâm thần. Bà Lan cung cấp biên bản lời khai (bút lục số 97), Lộc khai: “Nay tôi làm việc với cơ quan điều tra, bản thân tôi hoàn toàn tỉnh táo”; “Tôi lùi lại và lấy từ trong túi da đeo trước ngực khẩu súng K59 mà tôi đem theo trước đó. Tôi lấy súng ra, lên đạn, tôi chĩa súng lên trời bắn 1 phát”…

Tương tự, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng phân tích: Trong quá trình xô xát, nổ súng khiến anh Kha tử vong và nghiên cứu các bản tự khai, biên bản lấy lời khai của Nguyễn Xuân Lộc thể hiện Lộc rất tỉnh táo khi khai báo về diễn biến hành vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội đến cơ quan công an đầu thú.

“Thế nhưng VKSND tỉnh Đắk Lắk Quyết định Tạm đình chỉ đồng thời áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Xuân Lộc là chưa có căn cứ thuyết phục, giải quyết vụ án không triệt để” - trích bản kháng nghị của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Chưa hết, việc cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk không khởi tố Lộc và Hoàng về hành vi “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” là bỏ lọt tội phạm. Do đó, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ra tuyên hủy bản án mà TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên trước đó.

Tại phiên xét xử vào ngày 7.9 vừa qua, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên Trần Kiêm Hoàng 20 năm tù về tội Giết người và Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Riêng đối với Nguyễn Xuân Lộc có tiền sử bị tâm thần nên tòa đồng ý áp dụng biện pháp chữa bệnh và sẽ xử lý sau.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối bệnh án tâm thần giả

bs bình nguyên |

Tháng 8.2018, Văn phòng cơ quan CSĐT, CA Hà Nội đã phanh phui đường dây làm giả bệnh án tâm thần ở BV tâm thần trung ương 1 (BVTTTƯ1). 

Thanh niên nổ súng giết người được kết luận pháp y bị tâm thần

H.L |

Ngày 7.9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt 17 năm về tội Giết người; 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù giam đối với bị cáo Trần Kiêm Hoàng (SN 1985, trú xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Lừa cả người tâm thần đi làm ngư phủ

NHẬT HỒ |

Châu Hoài Tâm (ngụ ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) là thương binh 4/4. Do bị thương ở đầu nên Tâm có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Tâm bị một số đối tượng cưỡng bức đưa đi làm ngư phủ, nếu không được giải cứu kịp thời, Tâm có thể chết trên biển.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhức nhối bệnh án tâm thần giả

bs bình nguyên |

Tháng 8.2018, Văn phòng cơ quan CSĐT, CA Hà Nội đã phanh phui đường dây làm giả bệnh án tâm thần ở BV tâm thần trung ương 1 (BVTTTƯ1). 

Thanh niên nổ súng giết người được kết luận pháp y bị tâm thần

H.L |

Ngày 7.9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt 17 năm về tội Giết người; 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù giam đối với bị cáo Trần Kiêm Hoàng (SN 1985, trú xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Lừa cả người tâm thần đi làm ngư phủ

NHẬT HỒ |

Châu Hoài Tâm (ngụ ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) là thương binh 4/4. Do bị thương ở đầu nên Tâm có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Tâm bị một số đối tượng cưỡng bức đưa đi làm ngư phủ, nếu không được giải cứu kịp thời, Tâm có thể chết trên biển.