Kết thúc phiên toà sơ thẩm ngày 9.12, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương (52 tuổi, ở huyện Thường Tín) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, Phương có biết ông H - em trai của thông gia với bị cáo.
Ngày 18.2.2014, vợ ông H bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến khai thác cát. Đầu tháng 4 cùng năm, Phương cùng thông gia đến nhà ông H chơi, hỏi thăm về việc người vợ bị bắt tạm giam.
Trong cuộc nói chuyện, Phương khoe có họ hàng bên vợ làm "chức to" nên có thể xin cho vợ ông H "trắng án, phóng thích tại phiên toà".
Ông H tin tưởng nên nhờ bị cáo xin cho vợ mình, đồng thời nói chi phí hết bao nhiêu thì báo lại. Lúc đó, nghe thông gia nói: "Có chắc chắn thì làm, vì đây là em dâu tôi, ông không được chủ quan", bị cáo cho hay "chắc chắn làm được".
Khoảng 3-5 ngày sau, Phương đưa người đàn ông nói giọng miền Nam đến nhà ông H và giới thiệu ông này nguyên là cán bộ cấp cao.
Khoảng 1 tuần sau, bị cáo nói với ông H đã nhờ người xin được cho vợ ông trắng án, phóng thích tại toà, chi phí 110.000 USD (tương đương 2,43 tỉ đồng).
Sau đó, ông H đã đưa cho bị cáo số tiền này để "chạy án" cho vợ, tại nhà anh trai mình. Tuy nhiên, Phương không thực hiện được, không trả lại số tiền chiếm đoạt.