Cựu thư ký toà Cấp cao tại TPHCM nhận tiền hứa chạy án lĩnh 13 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 28.4, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (sinh năm 1982, ngụ Bình Định, cựu thư ký TAND Cấp cao tại TPHCM) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố Đạt về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đại diện VKS cũng đề nghị, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đạt 14-15 năm tù về tội danh trên. ,

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX tuyên án cho rằng, hành vi của bị cáo Đạt mà VKS truy tố tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" là chưa chính xác, bởi hành vi của bị cáo là sự gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác.

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản người khác, coi thường pháp luật cần xử nghiêm.

HĐXX quyết định tuyên thay đổi tội danh bị cáo Đạt từ “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” sang tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức xử phạt 13 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo Đạt nộp 931 triệu đồng tiền chiếm đoạt sung công quỹ.

Theo cáo trạng, Huỳnh Tấn Đạt là Thư ký TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh, được lãnh đạo Tòa án phân công làm nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại đơn kháng cáo tại Phòng Hành chính tư pháp.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Đạt đã lợi dụng vị trí công tác và nhiệm vụ được phân công để chiếm đoạt tiền của các đương sự trong các vụ án, với thủ đoạn sau khi tiếp nhận đơn (có ghi số điện thoại kèm theo), Đạt đã chủ động gọi điện thoại cho người kháng cáo, thông báo Đạt là người tiếp nhận đơn và đặt vấn đề nếu muốn hỗ trợ, giúp đỡ thì liên lạc với Đạt.

Từ đó, những người có đơn kháng cáo đã gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp nhờ Đạt giúp đỡ.

Cụ thể trong khoảng thời gian từ ngày 31.8.2018 đến tháng 3.2020, Đạt được phân công nhiệm vụ thụ lý, tiếp nhận, nghiên cứu phân loại đơn kháng cáo.

Đạt đã nhiều lần chủ động gọi điện thoại cho các bị cáo trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, xảy ra ngày 20.12.2018 tại thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông đặt vấn đề yêu cầu các bị cáo chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huỳnh Tấn Đạt, với tổng số tiền là 731 triệu đồng và hứa sẽ lo cho các bị cáo nêu trên được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt.

Đồng thời, Đạt cũng chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Ngọc là nguyên đơn trong vụ án dân sự Tranh chấp quyền sử dụng đất vả hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền 200 triệu đồng để hứa lo cho ông Ngọc kháng cáo được thắng kiện.

Trên thực tế, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm các vụ án trên, không chấp nhận theo yêu cầu của các bị cáo trong vụ án “Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và nguyên đơn trong vụ kiện dân sự.

Tuy không giúp được các bị cáo, nguyên đơn trong các vụ án như đã hứa, nhưng Đạt không trả lại số tiền đã nhận và tiêu xài cá nhân hết. Tổng số tiền Huỳnh Tấn Đạt đã chiếm đoạt của các bị cáo và ông Nguyễn Văn Ngọc là 931 triệu đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ một đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa chạy án.

Tự xưng tướng công an, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng "chạy án"

Quang Việt |

Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Vui, 55 tuổi, bị công an điều tra vì tự xưng là thiếu tướng tình báo để nhận tiền "chạy án" rồi chiếm đoạt.

Nhận “chạy án” hơn nửa tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Huy Toàn, sinh năm 1979, ngụ ấp 2, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt đối tượng lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ một đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa chạy án.

Tự xưng tướng công an, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng "chạy án"

Quang Việt |

Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Vui, 55 tuổi, bị công an điều tra vì tự xưng là thiếu tướng tình báo để nhận tiền "chạy án" rồi chiếm đoạt.

Nhận “chạy án” hơn nửa tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Huy Toàn, sinh năm 1979, ngụ ấp 2, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.