Ngày 12.1, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hoàng Đình Kim (sinh năm 1979, trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng). Hoàng Đình Kim bị đưa ra xét xử tội Giết người.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Kim và anh Hoàng Đình T (sinh năm 1978, trú tại xã Lương Điền) là anh em họ. Anh T. là con bác ruột của Kim.
Năm 2016, Kim cùng người anh họ đi làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, 8 tháng sau, anh T. quay về địa phương. Sau đó, Kim nghe được một số người nói anh T về quê đã kể Kim ở TP.HCM có quan hệ nam nữ và chơi cờ bạc. Đến tháng 4.2023, Kim trở về địa phương và giữa bị cáo với vợ nảy sinh mâu thuẫn. Vợ Kim đòi ly hôn. Nghĩ rằng, việc vợ đòi ly hôn do anh T. nói xấu mình nên người đàn ông này muốn gặp anh T. nói chuyện rõ ràng và muốn anh T. phải xin lỗi.
Kim nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu anh T. đến nhà nhưng anh T. đều lấy lý do bận không đến. Đến chiều 3.7.2023, khi Kim đang ở nhà một mình thì anh T. đi xe máy đến. Kim và anh T. ngồi uống nước nói chuyện, sau đó lời qua tiếng lại xoay quanh việc anh T. nói xấu Kim. Kim yêu cầu anh T. phải xin lỗi mình nhưng anh T. không thừa nhận. Sau đó, Kim đứng dậy lấy con dao bầu, anh T. thấy vậy bỏ chạy. Nam bị cáo đuổi theo anh T. và đâm 1 nhát trúng thắt lưng nạn nhân làm anh T. ngã xuống ruộng ngập nước. Kim mất đà lao theo đè lên người anh T., tay Kim vẫn cầm dao, hai bên đứng dậy giằng co dao làm anh T. bị thêm hai vết thương rách da. Sau đó, người dân địa phương đến can ngăn đưa anh T. đi bệnh viện cấp cứu. Đến tối cùng ngày, anh T. tử vong. Sau đó, Kim đã đến Công an huyện Cẩm Giàng đầu thú.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Đình Kim 18 năm tù về tội giết người theo điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.