Người đàn ông chém chết người dì cũng là "mẹ kế" của mình

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau khi mẹ bỏ đi, Nguyễn Phương Nam được dì ruột đến chăm sóc và sống chung với bố bị cáo. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nam đã chém chết người dì của mình.

Kết thúc phiên toà ngày 5.9, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Nam (43 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) 20 năm tù vì tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 1976, ông Nguyễn Công N (hiện nay 72 tuổi) kết hôn với bà Nguyễn Thị H (71 tuổi) và hai người có con chung là Nam. Đến năm 1992, bà H bỏ nhà đi.

Kể từ đó, bà Nguyễn Thị B - em gái ruột của bà H thay chị chăm sóc cháu như một người mẹ thứ hai. Từ năm 1998, bà B đến sống chung như vợ chồng với ông N, nhưng hai người không đăng ký kết hôn.

Nam được chăm sóc đầy đủ, tốt nghiệp đại học vào làm tại một cơ quan lớn. Nhưng thỉnh thoảng bị cáo đau đầu và dấu hiệu của bệnh tâm thần. Những lúc như vậy, gia đình đưa Nam đi khám, cho uống thuốc thì bị cáo đỡ.

Đến năm 2019, do mâu thuẫn với vợ nên Nam chuyển đến ở nhà bố đẻ, sống ly thân với vợ. Thời gian chung sống tại đây, giữa Nam và bà B thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn và bất đồng quan điểm.

Khoảng 16h30 ngày 15.7.2021, Nam từ tầng 3 đi xuống tầng 1 để uống nước. Lúc này bà B đang đứng đối diện với tủ lạnh để pha cà phê. Do bất cẩn, Nam đã va vào người dì, làm đổ cốc cà phê ra nền nhà.

Bị cáo nói với dì: “Pha cà phê thì đứng dịch ra chỗ khác”. Bà B đáp: “Mày đi đứng thế à?” Từ chuyện này khiến hai dì cháu lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, Nam đi ra bếp lấy con dao quắm chém trúng lưng và đỉnh đầu bà B.

Bị tấn công, nạn nhân ú ớ và nhận thêm nhát chém thứ ba vào đầu. Nam còn tiếp tục chém nhiều nhát lên cơ thể người dì, cho đến khi nạn nhân ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Gây án xong, bị cáo chạy xuống tầng 1, gặp bố đi từ ngoài về. Nam nói với bố: “Con đánh chết bà rồi”. Ông N đi vào nhà, thấy bà B nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, vội gọi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tại tòa, gia đình Nam xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Họ cho hay, Nam bị tâm thần 10 năm nay, mỗi năm bị cáo đều lên cơn 1 lần, nhưng cho dùng thuốc thì đỡ nên chủ quan và bi kịch đau lòng đã xảy ra.

Trong nói lời sau cùng, Nam trình bày: “Bị cáo không cố ý giết người, mong HĐXX xem xét đến yếu tố bệnh cho bị cáo”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng chém chết người sau va chạm giao thông ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 23.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Ngô Quyền bắt giữ đối tượng đâm chết người do va chạm giao thông xảy ra ngày 18.7.2022.

Án chung thân cho đối tượng dùng rựa chém chết bà nội

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Chỉ vì bị la mắng, chửi bới mà đối tượng Thịnh dùng rựa chém chết bà nội của mình.

Người đàn ông 72 tuổi bị hàng xóm chém chết trong đêm

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Vụ án mạng xảy ra tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê khiến người đàn ông 72 tuổi tử vong tại nhà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt đối tượng chém chết người sau va chạm giao thông ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 23.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Ngô Quyền bắt giữ đối tượng đâm chết người do va chạm giao thông xảy ra ngày 18.7.2022.

Án chung thân cho đối tượng dùng rựa chém chết bà nội

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Chỉ vì bị la mắng, chửi bới mà đối tượng Thịnh dùng rựa chém chết bà nội của mình.

Người đàn ông 72 tuổi bị hàng xóm chém chết trong đêm

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Vụ án mạng xảy ra tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê khiến người đàn ông 72 tuổi tử vong tại nhà.