Chém chết người do mâu thuẫn đất đai rồi ra đầu thú

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp về quyền sử dụng đất, Tăng đã dùng dao quắm chém nhiều nhát vào vùng đầu, vùng mặt khiến bà L. tử vong.

Sáng 20.3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Tăng (SN 1982, trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế) về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 15h ngày 19.3, tại khu đất trống thuộc thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp về quyền sử dụng đất, Hoàng Văn Tăng đã dùng dao quắm chém nhiều nhát vào vùng đầu, vùng mặt bà L.T.L (SN 1963), cùng trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế. Hậu quả làm bà L. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Tăng đến Công an xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Yên Thế và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Chủ đầu tư lên tiếng

Trần Tuấn |

Đối với các vấn đề Báo Lao Động nêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác minh, rà soát để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Dấu hiệu huy động vốn trái luật tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Dự án mới khởi công xây dựng nhưng hàng trăm nhà đầu tư, không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội đã đặt cọc, giữ chỗ, đợi bán chênh, kiếm lời. Đơn vị phân phối dự án còn cho biết, có thể hợp thức hoá để các nhà đầu tư đứng tên sổ hồng căn hộ. Chuyện đang diễn ra tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang (Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang).

Đẩy giá nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, Bắc Giang: Đang xác minh, thanh tra

Trần Tuấn |

Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết đang xác minh, thanh tra các dự án nhà ở xã hội mà chủ đầu tư có dấu hiệu đẩy giá, trục lợi như Báo Lao Động nêu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Chủ đầu tư lên tiếng

Trần Tuấn |

Đối với các vấn đề Báo Lao Động nêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác minh, rà soát để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Dấu hiệu huy động vốn trái luật tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Dự án mới khởi công xây dựng nhưng hàng trăm nhà đầu tư, không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội đã đặt cọc, giữ chỗ, đợi bán chênh, kiếm lời. Đơn vị phân phối dự án còn cho biết, có thể hợp thức hoá để các nhà đầu tư đứng tên sổ hồng căn hộ. Chuyện đang diễn ra tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang (Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang).

Đẩy giá nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, Bắc Giang: Đang xác minh, thanh tra

Trần Tuấn |

Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết đang xác minh, thanh tra các dự án nhà ở xã hội mà chủ đầu tư có dấu hiệu đẩy giá, trục lợi như Báo Lao Động nêu.