Ngưng xây dựng để điều tra dự án đất “vàng” ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngô Nguyên |

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh BRVT vừa có công văn gửi UBND huyện Long Điền (BRVT) yêu cầu phối hợp để phục vụ điều tra tố giác tội phạm liên quan đến Khu dân cư số 1 Tây Nam (KDC Tây Nam- xã An Ngãi và thị trấn Long Điền, huyện Long Điền).

 Vụ việc này Lao Động đã có loạt bài điều tra phản ánh.

Đình chỉ hoạt động xây dựng, bao chiếm trái phép

UBND huyện Long Điền vừa nhận được công văn 69/PC03-Đ3 do Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BRVT- đại tá Nguyễn Huy Cương ký. Theo đó, Cơ quan CSĐT cho hay đang giải quyết tố giác về tội phạm đối với ông Hoàng Huy Hiển (là người đại diện theo pháp luật Cty CP phát triển nhà Ô Cấp-Cty Ô Cấp) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án KDC Tây Nam.

Dự án KDC Tây Nam
Dự án KDC Tây Nam.

Để đảm bảo giải quyết tố giác tội phạm, ngăn chặn thiệt hại xảy ra, Cơ quan CSĐT đề nghị UBND huyện chỉ đạo ban ngành chức năng kiểm tra giám sát đình chỉ các hoạt động xây dựng, bao chiếm trái phép đất tại dự án nêu trên đến khi có kết luận của công an.

Các hoạt động giao dịch ở dự án sẽ phải có báo cáo trước với công an để phổi hợp tránh thiệt hại
Các hoạt động giao dịch ở dự án sẽ phải có báo cáo trước với công an để phối hợp tránh thiệt hại.

Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Long Điền trước khi lập thủ tục chuyển nhượng, xác nhận thế chấp cho tặng… đối với nền đất dự án KDC Tây Nam phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan CSĐT để phối hợp giải quyết.

Chủ đầu tư đã làm gì?

Như Lao Động phản ánh, sau khi được UBND tỉnh BRVT duyệt dự án nêu trên, với "đất vàng" Cty Ô Cấp đã phân ra 1.200 nền đất và bán nền dưới hình thức hợp đồng góp vốn, vi phạm quy định pháp luật. Đến thời điểm 2011, dự án trên đã có 950 khách hàng là cổ đông góp vốn. Mỗi cổ đông đã góp từ 50% đến 90%, một số đã đóng 100% số tiền theo giá trị hợp đồng.

Dự án Khu dân cư sô 1 Tây Nam
Dự án Khu dân cư số  1 Tây Nam.

Đóng tiền xong, nhà đầu tư mỏi mòn đến giờ này vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Té ra, theo xác minh của Công an tỉnh BRVT, Cty Ô Cấp đã vay tiền của Eximbank BRVT, thế chấp bằng sổ đỏ hình thành trong tương lại tại dự án KDC Tây Nam.

Không chỉ vậy, theo một biên bản bàn giao sang nhượng dự án, Cty Ô Cấp còn thế chấp sổ đỏ cho một số ngân hàng khác như BIDV Vũng Tàu, Seabank BRVT… Đến thời điểm này, Cty Ô Cấp còn nợ ngân hàng trên hàng chục tỉ đồng.

Cty Ô Cấp đã bán dự án trên cho Cty TNHH XD-TM Thu Hà (Cty Thu Hà - TP. Bà Rịa) theo hình thức Cty Thu Hà trả tiền mua lại sổ đỏ từ ngân hàng.

Sau khi mua xong dự án, Cty Thu Hà làm đường, đưa cho các sàn giao dịch rao bán nền, với những lời cam kết sổ đỏ liền tay. Có Cty môi giới còn ký bán luôn cả nền đã có chủ.…

Nhiều chủ đầu tư cũ phải xây tường bao cắm mốc trên đất mình để tránh bị...bán một nền 2 chủ
Nhiều chủ đầu tư cũ phải xây tường bao cắm mốc trên đất mình để tránh bị... bán một nền 2 chủ.

Còn chủ dự án cũ thì ngày 15.11.2018, tại buổi tiếp xúc với các hộ dân góp vốn mua nền dự án thông báo rất “ban ơn”: Cty Ô Cấp đã sang nhượng lại dự án cho Cty Thu Hà. Nếu khách hàng nào muốn lấy lại tiền đã góp vốn thì Cty Thu Hà sẽ trả lại số tiền gốc, không tính lãi, chia làm 3 đợt chi trả.

Đại đa số người không chấp nhận phương án trên và  yêu cầu chủ đầu tư giao sổ đỏ cho họ theo hợp đồng. Bởi đất mua 10 năm trước giờ đã tăng gấp 10 lần, nay trả lại tiền gốc thì không khác gì tước quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư.  

Tìm hiểu của PV, liên quan vụ việc trên, Công an tỉnh BRVT đã mời những hộ dân mua nền lên lấy lời khai để phục vụ điều tra.  Bộ Công an cũng có văn bản gửi sở ngành liên quan của tỉnh BRVT cung cấp tài liệu để điều tra trong vụ án một ngân hàng khác cung cấp tín dụng cho Cty Ô Cấp.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Sau "hung tin" về 7 khu "đất vàng", cổ phiếu Novaland lao dốc

Thiên Bình |

Cổ phiếu của Novaland (NVL) giảm liên tục từ đầu tuần khiến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland mất tới mất tới 820,8 tỉ. 

Vì sao TPHCM rút lại quyết định thu hồi khu 'đất vàng' Lê Duẩn?

Huân Cao |

TPHCM vừa rút lại quyết định thu hồi khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn, quận 1 đã được nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao trái phép cho một doanh nghiệp tư nhân.

Chính thức thu hồi "đất vàng" do ông Nguyễn Thành Tài "ký ẩu"

Ngô Nguyên |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 5671 về việc thu hồi khu đất gần 5.000m2  ở số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Sau "hung tin" về 7 khu "đất vàng", cổ phiếu Novaland lao dốc

Thiên Bình |

Cổ phiếu của Novaland (NVL) giảm liên tục từ đầu tuần khiến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland mất tới mất tới 820,8 tỉ. 

Vì sao TPHCM rút lại quyết định thu hồi khu 'đất vàng' Lê Duẩn?

Huân Cao |

TPHCM vừa rút lại quyết định thu hồi khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn, quận 1 đã được nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao trái phép cho một doanh nghiệp tư nhân.

Chính thức thu hồi "đất vàng" do ông Nguyễn Thành Tài "ký ẩu"

Ngô Nguyên |

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 5671 về việc thu hồi khu đất gần 5.000m2  ở số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.