Chia sẻ về khó khăn trong công tác giữ rừng, ông Phùng Văn Kiên – Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Đắk N’tao cho biết, đơn vị đang quản lý hơn 11.000 hecta rừng và đất rừng. Trong đó, có hơn 8.100 hecta đất có rừng và 3.000 hecta đất bị người dân lấn chiếm.
Những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng ở đơn vị luôn chịu nhiều áp lực bởi tình trạng người dân phá rừng, lấn chiếm đất đai để làm nương rẫy...
Điển hình như vào năm 2014, lực lượng chức năng của đơn vị trong quá trình tuần tra, làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 xe gắn máy đang vận chuyển gỗ trái phép. Sau đó, lực lượng tuần tra đã sử dụng đèn pin làm tín hiệu yêu cầu 2 chiếc xe này dừng lại. Tuy nhiên, 2 đối tượng này không chấp hành mà điều khiển xe chạy với tốc độ cao và lao thẳng vào lực lượng tuần tra để tìm cách trốn thoát.
Một chiếc xe máy đã đâm thẳng vào anh Đinh Trọng Học khiến anh bị thương nặng, chảy nhiều máu và gục tại chỗ. Mặc dù anh Học nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng nên đã qua đời sau đó.
Mới đây, (vào ngày 18.4), lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty phối hợp với kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long kiểm tra tại tiểu khu 1668 thì phát hiện 2 người đang phát dọn trên diện tích đất lâm nghiệp. Tổ tuần tra sau đó đã mời một người dân và đưa tang vật về chốt liên ngành để làm việc.
Cùng ngày, khi trời tối, một nhóm 7 người bịt mặt, cầm theo cây gỗ tròn vào chốt quản lý bảo vệ rừng số 5 rồi kéo 3 người quản lý bảo vệ rừng ra ngoài để đánh đập. Hậu quả, một người làm công tác quản lý bảo vệ rừng của đơn vị đã bị đánh toác đầu, chảy máu...
Không chỉ có vậy, nhóm người này còn ngăn chặn không cho anh em trong đơn vị đưa người bị thương đi cấp cứu. Chỉ khi lực lượng công an, dân quân xã, kiểm lâm địa bàn và lãnh đạo công ty đến ứng cứu thì nhóm đối tượng mới cho chở người đi bệnh viện.
Theo ông Kiên, từ năm 2021 đến nay, năm nào lực lượng công ty cũng bị đe dọa, rải đinh trên đường tuần tra, bị ném bom xăng vào chốt… Anh em trong đơn vị khi đi làm cũng xao động bởi không biết mình bị tấn công lúc nào.
"Năm 2021, đơn vị tuyển được 10 người thì có 15 người nghỉ việc. Năm 2022 tuyển được 8 người thì có đến 10 nghỉ việc. Hơn 4 năm nay, đã có hơn 40 người nghỉ việc hoặc chuyển công tác... Chúng tôi mong cơ quan chức năng quan tâm về cơ chế chính sách, trao quyền cho chủ rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe” - ông Kiên chia sẻ.
Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 4.4, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 15, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện lực lượng quản lý, bảo vệ rừng đang rất thiếu.
Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 42 công chức, viên chức và 51 người lao động ở các đơn vị quản lý bảo vệ rừng xin nghỉ việc xin chuyển công tác. Điều này đã gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương. Hiện nay, trung bình một người đang phải quản lý gần 600 hecta rừng.