Nạn nhân của "tín dụng đen" bị bắt cóc, hành hung khi về chịu tang mẹ

PV |

Do cần tiền giải quyết việc cá nhân, anh Trần Văn Định chấp nhận vay tiền lãi suất cao. Sau đó, các đối tượng côn đồ cho vay đã bắt giữ, đánh đập, tạo sức ép để gia đình nạn nhân phải đến trả nợ.

Ngày 26.11, Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tài (28 tuổi, ở thôn An Cường, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sáng 11.10, biết anh Trần Văn Định (26 tuổi, ở thôn An Cường, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn) về chịu tang mẹ mới mất, đối tượng Tài đã chỉ đạo Phạm Văn Viên (24 tuổi, ở xã Hiệp Sơn) và Nguyễn Triệu Sơn (20 tuổi, ở xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn), là những người làm thuê cho cửa hàng cầm đồ của Tài đến nhà Định, bắt ép nạn nhân về cửa hàng cầm đồ để giải quyết việc vay nợ. 

Tại cửa hiệu cầm đồ Anh Tài, các đối tượng đã chất vấn Định về việc không đóng tiền lãi. Lúc này, đối tượng Tài đã dùng gậy đánh bóng chày đánh vào người Tài, khiến toàn thân nạn nhân bị thương tích. Sau đó, Tài đe dọa, gây sức ép, yêu cầu Định phải gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền đến trả. Bị đánh đập, đe dọa, Định buộc phải gọi điện thoại cho gia đình cầu cứu.

Sau khi nghe điện thoại, ông Trần Văn Lãm 9 (bố anh Định) sợ tính mạng con trai bị nguy hiểm nên đã nhờ người thân chở đến cửa hiệu cầm đồ. Đến nơi, thấy anh Định đang ngồi ở bên trong, ôm bụng kêu đau đớn, ông Lãm đứng ra xin khất nợ nhưng Tài không đồng ý.

Tại đây, đối tượng Tài yêu cầu ông Lãm phải trả đủ 18 triệu đồng tiền lãi thì mới thả người. Sau đó, gia đình đã mang 18 triệu đồng đến trả cho Tài. Còn phần tiền vay 26 triệu đồng, ông Lãm xin khất nợ trả trong vòng 3 tháng nhưng Tài không đồng ý. Các đối tượng yêu cầu phải trả nốt số tiền gốc thì mới cho Định về. Vì không có khả năng vay mượn được nữa, ông Lãm đã làm đơn trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kinh Môn đã lấy lời khai sơ bộ ban đầu của gia đình người bị hại và xác định nạn nhân đang bị giam giữ tại cửa hàng cầm đồ. Ngay lập tức, cơ quan điều tra tiến hành giải cứu nạn nhân, đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan đến trụ sở.

Trước đó, từ tháng 2 đến tháng 4.2018, Định đã 3 lần đến quán cầm đồ Anh Tài vay của Nguyễn Ngọc Tài 26 triệu đồng, với mức lãi suất là 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi bị các đối tượng gây sức ép đòi nợ, Định chốn vào các tỉnh miền Nam sinh sống. Tính đến tháng 10.2018, Định mới trả được 6 triệu đồng tiền lãi, còn nợ lại 18 triệu đồng.

Sau khi Định bỏ trốn, nhóm của Tài nhiều lần tìm Định. Khoảng tháng 10.2018, Định đã trở ra Bắc chịu tang mẹ mới qua đời. Khi nắm bắt được thông tin này, đối tượng Tài đã cho đàn em thám thính và bắt cóc anh Định về cửa hàng cầm đồ Anh Tài.

PV
TIN LIÊN QUAN

Bị truy quét, “tín dụng đen” Bình Thuận rúng động, không còn đất sống

HOÀNG HƯNG |

Ngày 15.11, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ một nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện. Trước đó, hàng loạt  vụ bắt giữ khác do Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện đã khiến hệ thống “tín dụng đen” ở Bình Thuận rúng động…

Tín dụng đen khiến đời sống của nhiều công nhân ngày càng khốn khó

Xuân Hùng - Thành Trung |

Phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 13.11 về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, ĐB Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình với báo cáo của các cơ quan và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bị truy quét, “tín dụng đen” Bình Thuận rúng động, không còn đất sống

HOÀNG HƯNG |

Ngày 15.11, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ một nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện. Trước đó, hàng loạt  vụ bắt giữ khác do Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện đã khiến hệ thống “tín dụng đen” ở Bình Thuận rúng động…

Tín dụng đen khiến đời sống của nhiều công nhân ngày càng khốn khó

Xuân Hùng - Thành Trung |

Phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 13.11 về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, ĐB Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình với báo cáo của các cơ quan và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.