Mức án nào cho kẻ bạo hành bầm tím cháu bé 14 tháng tuổi?

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Liên quan đến việc một bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi của đối tượng có thể bị xử phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam.

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương hôm 4.8 xác nhận, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp chuyển tới từ Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội trong trạng thái mệt mỏi, hoảng sợ, với rất nhiều vết thâm tím khắp cơ thể. Đến nay, cháu bé vẫn đang được tích cực điều trị, theo dõi tại viện bệnh viện.

Về phương diện pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng văn phòng luật Nguyễn Anh cho rằng, hành vi bạo hành của đối tượng đối với cháu bé là hết sức dã man, tàn bạo, bởi cháu bé hơn 1 tuổi có thể trạng rất non nớt. Hành vi đánh cháu bé dẫn đến tổn thương não và bầm tím cơ thể là hành vi không thể chấp nhận được, nó đi ngược lại truyền thống đạo đức của Việt Nam cũng như trái với những quy định của pháp luật về quyền được chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã được công ước quốc tế cũng như Hiến pháp, pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt theo quy định, dù bất kể lý do nào dẫn đến việc bạo hành cháu bé cũng không thể chấp nhận được và phải xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật kể cả trong trường hợp đối tượng gây án có sử dụng chất kích thích gây ảo giác như ma túy.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, đối tượng bạo hành cháu bé 14 tháng tuổi có thể bị xử phạt lên tới 20 năm tù giam. (Ảnh: NVCC)

Luật sư Thơm cho rằng, hành vi phạm tội của đối tượng - đánh cháu bé vào những vùng nguy hiểm, trọng yếu trên cơ thể dẫn tới chấn thương sọ não, xuất huyết não và đẩy cháu bé vào tình trạng hôn mê, hiện nay vẫn đang phải thở oxy - đã cấu thành tội giết người theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Mặt khác, án lệ số 01 đã được Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông qua có quy định rằng, nếu có sự tác động bằng vũ lực vào những vùng trọng yếu trên cơ thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác thì đều bị xử lý về tội giết người. Xét trong trường hợp này, cháu bé may mắn được cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn nhưng đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về tội giết người.

Luật sư Thơm phân tích, hình phạt cao nhất với tội danh giết người được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 93 bộ luật Hình sự là tử hình nếu trong trường hợp cháu bé không may thiệt mạng. Còn trong trường hợp cháu bé được cứu sống, may mắn thoát chết thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về phạm tội chưa đạt theo Điều 18 Bộ luật Hình sự và mức hình phạt cao nhất theo hướng dẫn của luật mới năm 2015 là 20 năm tù giam.

Cũng liên quan đến vụ việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hơn về vụ việc.

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Bé trai 14 tháng tuổi bầm dập thân thể nghi bị bạo hành

LH |

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương hôm nay 4.8 xác nhận, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp chuyển tới từ Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội trong trạng thái mệt mỏi, hoảng sợ, với rất nhiều vết thâm tím khắp cơ thể.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bé trai 14 tháng tuổi bầm dập thân thể nghi bị bạo hành

LH |

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương hôm nay 4.8 xác nhận, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp chuyển tới từ Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội trong trạng thái mệt mỏi, hoảng sợ, với rất nhiều vết thâm tím khắp cơ thể.