Mua nhầm 260 đầu đạn pháo và bom, chủ kho phế liệu chủ động giao nộp

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng Quảng Trị đã di chuyển 260 đầu đạn pháo và bom các loại ra khỏi một vựa phế liệu ở ngay khu dân cư tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 17.1, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị cho biết, từ tin báo của bà Nguyễn Thị Quyên (trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), đơn vị đã hoàn thành việc xử lý một địa điểm chứa nhiều vật liệu nổ.

Theo đó, trong ngày 17.1, đội rà phá bom mìn đã thu gom được 260 vật liệu nổ gồm đầu đạn 2mm, đạn pháo 85, đạn cối 80, đạn Rocket, kíp phốt pho M23, đuôi bom MK82… Phần lớn số vật liệu nổ trên còn nguyên kíp nổ, đặc biệt là đuôi bom MK82 có khả năng bị nổ khi va đập mạnh và gây sát thương cao.

Toàn bộ số vật liệu nổ trên nằm tại kho phế liệu của gia đình bà Nguyễn Thị Quyên. Bà Quyên cho biết, đã mua nhầm số vật liệu nổ trên, nên đã báo cơ quan chức năng xử lý để đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày 17.1, từ tin báo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Long (huyện Hướng Hóa), đội rà phá bom mìn đã có mặt tại thôn Long Giang (xã Tân Long) và phối hợp với các đơn vị xử lý thành công quả bom MK82 có trọng lượng khoảng 227kg.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Xử lý 2 tấn vật liệu nổ chất đống trong vườn

PV |

Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng đang xử lý một khối lượng lớn phế liệu là vật liệu nổ tại một hộ dân ở xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu).

Người phụ nữ sống thực vật, con nhỏ sợ không dám lại gần sau vụ nổ khủng khiếp ở Hà Đông

Dung Hà |

Gần 2 năm sau vụ tai nạn khủng khiếp do nổ phế liệu ở Văn Phú, Hà Đông, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Lệ (Thanh Oai, Hà Nội) gắn liền với chiếc giường bệnh. 2 đứa con thơ dại không hiểu chuyện gì, thời gian đầu nhìn thấy mẹ sợ hãi khóc không dám lại gần.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại

Xuân Hải |

Ngày 5.1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng chức năng đã thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại tại hiện trường vụ nổ kho chứa phế liệu ở Bắc Ninh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hưng Yên: Xử lý 2 tấn vật liệu nổ chất đống trong vườn

PV |

Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng đang xử lý một khối lượng lớn phế liệu là vật liệu nổ tại một hộ dân ở xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu).

Người phụ nữ sống thực vật, con nhỏ sợ không dám lại gần sau vụ nổ khủng khiếp ở Hà Đông

Dung Hà |

Gần 2 năm sau vụ tai nạn khủng khiếp do nổ phế liệu ở Văn Phú, Hà Đông, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Lệ (Thanh Oai, Hà Nội) gắn liền với chiếc giường bệnh. 2 đứa con thơ dại không hiểu chuyện gì, thời gian đầu nhìn thấy mẹ sợ hãi khóc không dám lại gần.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại

Xuân Hải |

Ngày 5.1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng chức năng đã thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại tại hiện trường vụ nổ kho chứa phế liệu ở Bắc Ninh.