Lĩnh án 9 năm tù vì làm giả giấy tờ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo Lâm |

Đối tượng Lê Đỗ Thắng (SN 1984), trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa bị tuyên phạt 9 năm tù về hành vi làm giả giấy tờ Chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 17.7, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ea H’Leo cho biết, đơn vị vừa phân công Kiểm sát viên Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử trong vụ án Lê Đỗ Thắng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, vào tháng 8.2018, do ham chơi và nợ nần nhiều nên Lê Đỗ Thắng đã sử dụng mạng internet để tìm kiếm, thuê người (chưa xác định được nhân thân lai lịch) làm giả giấy tờ Chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 1,5 triệu đồng.

Sau đó, Thắng dùng giấy tờ này thế chấp cho ông Kh. để vay mượn số tiền 150 triệu đồng. Ngoài ra, Thắng còn đưa ra các thông tin gian dối như: Vay tiền mua sầu riêng, đáo hạn ngân hàng… để chiếm đoạt 336 triệu đồng của 2 bị hại khác trên địa bàn. Sau khi thực hiện các hành vi nêu trên thì Thắng đã lập tức bỏ trốn.

Căn cứ các tài liệu điều tra và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Ea H’Leo đã tuyên phạt bị cáo Lê Đỗ Thắng 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, theo như các Điều, khoản mà Viện kiểm sát đã đề nghị.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Phòng tìm nạn nhân vụ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo ở Đồ Sơn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 12.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đồ Sơn đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu giả, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại quận Đồ Sơn.

2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Công an Hải Phòng tìm nạn nhân vụ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo ở Đồ Sơn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 12.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đồ Sơn đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu giả, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại quận Đồ Sơn.

2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.