Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2016, Bùi Kim Châu bắt đầu tổ chức và làm đầu thảo hụi hoạt động tại nhà thuộc thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân.
Trong quá trình làm đầu thảo hụi, thấy nhiều hụi viên không có mặt trực tiếp chứng kiến việc khui hụi mà chỉ căn cứ vào kết quả do Châu thông báo (trực tiếp hoặc qua điện thoại) để đóng tiền khi có người hốt hụi nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên để trả nợ và tiêu xài cá nhân bằng cách để tên hụi viên khống và tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi.
Bên cạnh đó, Châu còn kêu sang, bán lại cho người khác mặc dù không có hụi viên nào sang, bán lại để chiếm tiền của hụi viên. Đến tháng 10.2019 Châu tuyên bố vỡ hụi. Thời điểm này Châu đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng của trên 70 hụi viên.
Xét hành vi của bị cáo Bùi Kim Châu gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.