Câu trả lời cho đề nghị gia nhập NATO của Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky yêu cầu NATO và EU kết nạp Kiev trong khi nước này vẫn đang vướng vào xung đột với Nga.

RT dẫn lời Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhấn mạnh hôm 1.6 rằng Kiev cần phải được kết nạp vào cả EU và NATO trong năm nay, nếu không, phương Tây sẽ thất bại không chỉ với Ukraina, mà cả Moldova, Gruzia, Belarus và các nước khác.

Ông Zelensky lập luận tại hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị Châu Âu, đang được tổ chức tại Moldova. Ông Zelensky tuyên bố, mọi quốc gia châu Âu có biên giới với Nga “nên là thành viên đầy đủ của EU và NATO”.

Ông Zelensky cho biết, Ukraina sẽ gửi dấu hiệu đến Moldova, Gruzia và Belarus, nhưng “nếu ngay cả người Ukraina - những người đang chứng minh cam kết của chúng tôi đối với tự do và các giá trị của một châu Âu thống nhất bằng máu - vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực và rõ ràng về việc gia nhập EU và NATO, thì hy vọng của những người khác đang trở nên hoàn toàn viển vông”.

Cả NATO và EU đều có chính sách từ lâu là không kết nạp thành viên mới nếu thành viên đó đang có xung đột hoặc tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết.

Mặc dù cả hai khối đã đưa ra nhiều ngoại lệ cho Ukraina kể từ năm ngoái, nhưng ít nhất Đức tỏ ra không muốn vượt qua ranh giới này.

“Có những tiêu chí rõ ràng để trở thành thành viên. Chẳng hạn, thành viên đó không thể có xung đột biên giới” - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm 1.6.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock - bản thân là một người ủng hộ thẳng thắn của Kiev - cũng lập luận tương tự.

Phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại thủ đô Oslo của Na Uy ngày 1.6, bà Baerbock tuyên bố rằng cánh cửa của khối vẫn mở cho các thành viên mới tiềm năng. Điều này không chỉ áp dụng cho Thụy Điển mà còn cho Ukraina.

“Tuy nhiên, rõ ràng là chúng ta không thể nói về tư cách thành viên mới trong bối cảnh chiến tranh” - bà Baerbock nhấn mạnh về nguyện vọng của Ukraina.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở Moldova, ngày 1.6.2023. Ảnh: AFP
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (giữa, hàng đầu) và lãnh đạo các nước dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở Moldova, ngày 1.6.2023. Ảnh: AFP

Ngày 31.5, tờ Financial Times đưa tin, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania vào tháng 7 tới trừ khi khối này đưa ra cho Kiev những đảm bảo an ninh mà ông yêu cầu.

Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9.2022, lập luận rằng hệ thống phòng thủ tập thể mà khối này cung cấp cho các thành viên sẽ đảm bảo an ninh của Ukraina trước Nga.

Ngược lại, Nga coi việc mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình và viện dẫn nguyện vọng gia nhập khối do Mỹ đứng đầu của Ukraina là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến dầu mỏ của phương Tây với Nga bắt đầu mất đà

Khánh Minh |

Doanh thu từ dầu của Nga đã tăng trở lại vào tháng 3 và tháng 4 để đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, cho thấy cuộc chiến dầu mỏ của phương Tây với Nga đang mất đà.

Ukraina nhập khẩu điện khẩn cấp từ các nước EU

Ngọc Vân |

Lưới điện quốc gia Ukraina đã nhận được “hỗ trợ khẩn cấp” từ các nước EU cuối tuần qua.

Bất ngờ với tỉ lệ người Đức phản đối Ukraina gia nhập NATO

Khánh Minh |

Hơn một nửa người Đức được hỏi phản đối Ukraina gia nhập NATO.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Thiếu thuốc khiến bác sĩ lo lắng nếu dịch tay chân miệng bùng phát

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua thành phố liên tục ghi nhận những ca nhập viện điều trị tích cực vì mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên công tác điều trị đang gặp khó khăn vì nguồn thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã hết.

Xe đầu kéo đâm vỡ lan can đường Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy đi Hoàng Mai, đến khu vực trụ cầu T157 Vành đai 3 trên cao thì bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào lan can.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Cuộc chiến dầu mỏ của phương Tây với Nga bắt đầu mất đà

Khánh Minh |

Doanh thu từ dầu của Nga đã tăng trở lại vào tháng 3 và tháng 4 để đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, cho thấy cuộc chiến dầu mỏ của phương Tây với Nga đang mất đà.

Ukraina nhập khẩu điện khẩn cấp từ các nước EU

Ngọc Vân |

Lưới điện quốc gia Ukraina đã nhận được “hỗ trợ khẩn cấp” từ các nước EU cuối tuần qua.

Bất ngờ với tỉ lệ người Đức phản đối Ukraina gia nhập NATO

Khánh Minh |

Hơn một nửa người Đức được hỏi phản đối Ukraina gia nhập NATO.