Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) thu thập thông tin để làm rõ việc giao đất, cho thuê đất có ưu tiên cho công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số hay không.
Theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, việc liên kết trồng cây chuối, cà phê, chanh dây hay keo lai để cải tạo đất, tranh thủ nguồn thu trên đất, nhưng cao su vẫn là cây trồng chính.
Tuy nhiên, theo ghi nhận tại nông trường cao su gần UBND xã Hneng, huyện Đắk Đoa, nhiều diện tích đất đai không có gì khác ngoài cây chuối. Hàng chục ha đất trồng chuối trải dài bạt ngàn.
Đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang cho rằng, việc liên kết hợp tác với doanh nghiệp bên ngoài đúng theo quy định của pháp luật và chủ trương của công ty. Công ty cao su hợp tác bằng hạ tầng đường sá, đất đai, còn đơn vị bên ngoài đầu tư giống, chăm sóc cây chuối trên đất, sau đó hai bên phân chia lợi nhuận. Công ty hợp tác liên kết chứ không có chuyện cho thuê đất đai.
Liên quan đến công tác quản lý đất đai của Công ty này, Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty Cao su TNHH MTV Mang Yang cung cấp danh sách hồ sơ, cá nhân, tổ chức cho thuê, hợp đồng thuê, liên kết. Đồng thời làm rõ số tiền thu được từ việc hợp tác, liên kết trồng xen, thuê đất hàng năm của công ty, cũng như xem xét liệu có sự đồng thuận ủng hộ từ người dân địa phương, công nhân nông trường hay không.
Được biết, đất đai tại các nông trường cao su được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do công ty cao su quản lý không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.