Lâm Đồng kiên quyết xử lý vụ phá rừng còn hành hung người tố giác

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Sau việc một người dân bị hành hung vì đã tố giác phá rừng ở huyện Bảo Lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện giải tỏa, thu hồi diện tích rừng cộng đồng bị phá, bao chiếm trái pháp luật theo quy định.

Liên quan đến vụ một người dân bị chính thủ phạm hành hung sau khi tố giác hành vi phá rừng tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú, Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5111 ngày 12.7.2022 giao UBND huyện Bảo Lâm tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, tránh tái diễn các trường hợp tương tự gây tiền lệ xấu.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo đơn vị chủ rừng khẩn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa, thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị rào bao chiếm trái pháp luật tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú) theo quy định pháp luật; đồng thời, khẩn trương lập hồ sơ trồng ngay lại rừng trước ngày 30.7.2022.

Bên cạnh đó, UBND huyện Bảo Lâm phải tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng, chiếm đất trái pháp luật để xử lý theo quy định. Thời hạn hoàn tất hồ sơ trước ngày 25.7.2022.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao cho các cơ quan chức năng liên quan phối hợp điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ phá rừng và bao chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật tại Tiểu khu 438A theo quy định.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Đức Dạo xây dựng trên đất rừng cộng đồng bị bao chiếm trái phép.
Ngôi nhà của ông Nguyễn Đức Dạo xây dựng trên đất rừng cộng đồng bao chiếm trái phép. - Ảnh: K.P

Đồng thời, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri triển khai bổ sung lực lượng chuyên trách, phối hợp với các hộ nhận khoán tăng cường công tác quản lý trên diện tích rừng đơn vị được giao; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc tương tự gây tiền lệ xấu.

Tất cả các nội dung chỉ đạo nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5.8.2022.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin: Chiều 8.7, ông Lê Văn Ba (ngụ xã Lộc Phú) phát hiện nhiều cây thông tại rừng cộng đồng thuộc Tiểu khu 438A bị đốn hạ nên đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Sau đó, ông Ba đến hiện trường quay, chụp hình làm bằng chứng thì bị 3 người gồm ông Nguyễn Đức Dạo, ông Nguyễn Chung Đức và ông Nguyễn Văn Dũng hành hung dẫn đến nứt xương cánh tay trái, phải nhập viện điều trị.

Các ngày sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng, bao chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp tại rừng cộng đồng thuộc Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú) thì phát hiện thêm rất nhiều hố chôn những khúc gỗ thông khác tại khu vực rừng bị các hộ dân này bao chiếm trái phép trong một thời gian dài.

Rất nhiều các hố chôn gỗ thông bị cơ quan chứng năng phát hiện khi khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại Lâm Đồng. - Ảnh: K.P
Rất nhiều các hố chôn gỗ thông bị cơ quan chức năng Lâm Đồng phát hiện khi khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng. - Ảnh: K.P
Đồng thời, Công an huyện Bảo Lâm cũng đang tiến hành các thủ tục giám định thương tích đối với ông Lê Văn Ba – người bị hành hung khi phản ánh vụ phá rừng để hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành chấn thương sọ não

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 17.7, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang điều tra làm rõ vụ bé gái gần 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành gây chấn thương sọ não, dập phổi và đa chấn thương trong tình trạng nguy kịch.

Lâm Đồng: Thủ phạm phá rừng hành hung người tố giác

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sau khi trình báo cơ quan chức năng về tình trạng nhiều cây thông tại rừng cộng đồng bị đốn hạ trái phép, ông Lê Văn Ba (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) quay chụp lại bằng chứng thì bị 3 người lao tới hành hung.

Vì sao vùng giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk -Phú Yên thành điểm nóng phá rừng?

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từ năm 2017 đến nay, cơ quan chức năng 3 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk - Phú Yên đã khởi tố hình sự hàng chục vụ phá rừng, xâm hại, lấn chiếm đất rừng tại các khu vực rừng giáp ranh.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Lâm Đồng: Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành chấn thương sọ não

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 17.7, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang điều tra làm rõ vụ bé gái gần 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành gây chấn thương sọ não, dập phổi và đa chấn thương trong tình trạng nguy kịch.

Lâm Đồng: Thủ phạm phá rừng hành hung người tố giác

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sau khi trình báo cơ quan chức năng về tình trạng nhiều cây thông tại rừng cộng đồng bị đốn hạ trái phép, ông Lê Văn Ba (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) quay chụp lại bằng chứng thì bị 3 người lao tới hành hung.

Vì sao vùng giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk -Phú Yên thành điểm nóng phá rừng?

THANH TUẤN |

Gia Lai - Từ năm 2017 đến nay, cơ quan chức năng 3 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk - Phú Yên đã khởi tố hình sự hàng chục vụ phá rừng, xâm hại, lấn chiếm đất rừng tại các khu vực rừng giáp ranh.